Sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử

ANTĐ - Sáng nay (19-5), CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung công tác trọng tâm đảm bảo ANTT ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đại diện các Vụ, Cục... chức năng của Bộ Công an.

Về phía CATP Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, chỉ huy các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Được sự ủy quyền của Giám đốc CATP, đại diện Phòng Tham mưu CATP Hà Nội đã trình bày tóm tắt tình hình, một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, CATP cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và thị xã thực hiện nghiêm những kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ đã được xây dựng, phê duyệt.

Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đại diện các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện và thị xã, phát biểu những ý kiến liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các quận, huyện và thị xã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các Vụ, Cục... Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ ngày hội lớn của đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu dương sự chủ động, đầy đủ, chi tiết của CATP Hà Nội trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang nhấn mạnh: "Nhiệm vụ trong thời gian tới của CATP Hà Nội nói riêng và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung là rất nặng nề, quan trọng". Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng nêu ra một số tình huống liên quan đến ANTT, đồng thời yêu cầu CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phòng ngừa, giải quyết hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của đất nước.  

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu đóng góp ý kiến liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thông tin sơ bộ về kết quả đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, trong đó có nhiều đơn vị, cá nhân lập nhiều chiến công xuất sắc.

Đây là tín hiệu vui, đáng mừng tạo tiền đề triển khai cao điểm, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. “Chúng ta đã dự báo đúng tình hình, tổ chức triển khai các biện pháp đạt hiệu quả cao. Các đơn vị, CBCS đã nỗ lực cao trong việc thực hiện nhiệm vụ” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương biểu dương.

Đại diện Phòng Tham mưu CATP trình bày sơ bộ kế hoạch bảo vệ ngày hội lớn

 Nhấn mạnh, trong thời gian tới nhiệm vụ của CATP Hà Nội là rất nặng nề, đặc biệt quan trọng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu các đơn vị của CATP Hà Nội ứng trực với 100% quân số; bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm bỏ phiếu….

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu dương sự chủ động, hiệu quả của các đơn vị CATP Hà Nội trong việc xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ bầu cử

Giám đốc CATP cũng chỉ đạo các đồng chí Phó Giám đốc tăng cường kiểm tra các đơn vị, địa bàn được giao phụ trách; các đơn vị, phòng nghiệp vụ của CATP phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các Vụ, Cục chức năng… thuộc Bộ Công an để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.