Sân Mỹ Đình đem lại lợi thế lớn cho ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ khi HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam, đội tuyển của chúng ta chưa thua một trận nào trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Việc được đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tại đây mang đến lợi thế rất lớn cho "Những chiến binh Sao vàng".

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã khẳng định ĐT Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình ở các trận sân nhà của bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, thay vì đá sân trung lập do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể là các màn tiếp đón Australia vào ngày 7-9, Nhật Bản ngày 11-11, Ả Rập Xê Út ngày 16-11, Trung Quốc ngày 1-2-2022 và Oman ngày 24-3-2022.

Sân Mỹ Đình là điểm tựa tuyệt vời cho ĐT Việt Nam

Sân Mỹ Đình là điểm tựa tuyệt vời cho ĐT Việt Nam

Đây là thông tin rất vui với cả thầy trò HLV Park Hang-seo lẫn người hâm mộ Việt Nam, bởi sân Mỹ Đình luôn mang lại may mắn cho ĐTQG trong thời gian qua. Ngoài ra, điều này còn đem đến nhiều lợi thế cho chúng ta so với việc phải di chuyển đến một sân trung lập xa lạ.

Thành tích bất bại dưới thời HLV Park

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc vào tháng 10-2017, HLV Park Hang-seo chưa từng nếm mùi thất bại cùng ĐTQG khi thi đấu trên sân Mỹ Đình. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dẫn dắt ĐT Việt Nam đá 9 trận thì thắng tới 7 và hòa 2 tại đây.

Lần gần nhất "Những chiến binh Sao vàng" chơi ở sân này là giữa tháng 9-2019, trận hòa 0-0 trước ĐT Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Rõ ràng, Mỹ Đình là điểm tựa tuyệt vời để thầy Park và các học trò có thể hy vọng vào việc có điểm ở vòng loại cuối cùng, trước những đối thủ hàng đầu châu lục như Australia, Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út.

Loại bỏ nhiều rủi ro khách quan

Việc được thi đấu trên một mặt sân quen thuộc, với sự cổ vũ của khán giả nhà (nếu CĐV được vào sân) cũng là một lợi thế rất lớn, thay vì phải di chuyển đến một quốc gia khác đá sân trung lập.

Chúng ta cũng có thể loại bỏ được nhiều rủi ro khách quan như thời tiết lạ, lệch múi giờ, không quen sân, đồ ăn không hợp... và nhiều thứ khác. Bên cạnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà cũng giúp VFF tiết kiệm kha khá chi phí đi lại, sinh hoạt cho đội tuyển.

Trong thời điểm dịch bệnh, việc không phải bay tới một nước thứ ba để thi đấu cũng giúp thầy trò HLV Park tiết kiệm thời gian, hạn chế được nhiều ngày cách ly theo quy định vốn gây mệt mỏi cho các cầu thủ.

Gặp ĐT Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất từ người hâm mộ chính là trận ĐT Việt Nam tiếp ĐT Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 1-2-2022, cũng là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Với nhiều CĐV, trong trường hợp được tiêm vaccine đầy đủ và được cho phép vào sân, đây sẽ là một ngày hội bóng đá mà nếu chúng ta giành chiến thắng, sẽ mở ra rất nhiều hy vọng cho một năm mới may mắn và tốt lành.