“Săn” được 2 hành tinh giống Trái đất ngoài hệ Mặt trời

ANTĐ - Sau 5 năm tìm kiếm, nhờ tàu không gian Kepler - được mệnh danh là “chuyên gia săn hành tinh” - của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà khoa học đã tìm ra 2 hành tinh ngoài hệ Mặt trời giống địa cầu của chúng ta nhất từ trước tới nay và đặt tên là Kepler-438b và Kepler-442b. 

“Săn” được 2 hành tinh giống Trái đất ngoài hệ Mặt trời ảnh 1Tàu không gian Kepler trong vũ trụ

Hai hành tinh này xuất hiện ở vị trí quỹ đạo không quá nóng cũng không quá lạnh, đủ để lượng lớn nguồn nước có thể tồn tại. Kepler-438b và Kepler-442b cách Trái đất hàng trăm năm ánh sáng và hằng tinh nó quay quanh thì nhỏ và tối hơn so với Mặt trời.                

Kepler-438b to hơn Trái đất 12%, nhận ánh sáng, sức nóng từ  hằng tinh nhiều hơn địa cầu 40%. Kepler-442b to hơn Trái đất 30%, nhưng mức độ tiếp nhận ánh sáng, sức nóng từ hằng tinh ít hơn địa cầu 30%.

2 hành tinh trên được tìm thấy thông qua phương pháp tính toán thiên thể học, cho phép chuyên gia đo lường các số liệu như quỹ đạo, độ to nhỏ... của một hành tinh. Tuy vậy, những đánh giá này chỉ là bước đầu, khó khăn là tìm hiểu về thành phần cấu tạo của chúng.