Sân chơi "Cựu cầu thủ và những người bạn"

ANTĐ - Gần 100 cựu cầu thủ trên địa bàn Hà Nội từng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với Thể Công, Công an Hà Nội, Tổng cục Bưu điện, Đường sắt Việt Nam, Quân khu Thủ đô, Phòng không không quân và Công nhân Xây dựng Hà Nội… đã nhất trí thành lập một sân chơi “Cựu cầu thủ và những người bạn”. 

Cuộc họp diễn ra đầu năm 2016 trong không khí sôi nổi, ấm nồng tình nghĩa. Tất cả vì tình yêu trái bóng tròn, thảm cỏ xanh. Cầu thủ Vàng 50 năm bóng đá Việt Nam Lê Thế Thọ giữ vai trò đội trưởng và 2 cựu cầu thủ Lê Đình Chính, Nguyễn Huy Hinh làm đội phó. Các cựu cầu thủ: Quản Trọng Hùng, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Danh Ngọc (Thể Công); Phương Đình Long, Quảng Quốc Hương, Đinh Văn Hòa, Đinh Xuân Hảo (CAHN); Lưu Tuấn Sơn, Ngô Vi Tiến, Vũ Bá Đông, Nguyễn Duy Hùng (CNXDHN); Vũ Trường Giang, Nguyễn Văn Trí, Đàm Phương Bạch (TCBĐ); Trần Viết Cường, Mạnh Cường (PKKQ); Trần Chiến, Văn Hòa (QKTĐ); Lê Khắc Chính, Ngô Thế Thành, Nguyễn Minh Phương (ĐSVN)… cùng đại diện các đội bóng đều thể hiện sự quyết tâm và ước vọng có một mái nhà chung cho sự phát triển bóng đá Thủ đô và cả nước. 

Trước đó, tại SVĐ Hàng Đẫy, trận đấu chào năm mới 2016 giữa cựu cầu thủ của 7 đội được chia đều thành 2 đội, thi đấu sôi nổi hào hứng thu hút rất đông khán giả đến xem. Cũng tại trận đấu, các cựu cầu thủ đã thể hiện tấm lòng chia sẻ với 4 cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh không may trong cuộc sống là Nguyễn Ngọc Điệp (CAHN), Trần Văn Tuấn (cựu thủ môn ĐTQG), Lê Mai Tú (TCBĐ) và Lê Văn Phúc (TCBĐ) món quà trị giá 2 triệu đồng mỗi người, do anh Nguyễn Văn Thắng, một cựu cầu thủ nghiệp dư có tấm lòng nhân hậu trao tặng.