Samsung nhận giải thưởng Clio Awards của Hoa Kỳ

ANTĐ - Samsung vừa giành được 8 giải thưởng, gồm 2 giải Vàng, 4 giải Bạc và 2 giải Đồng tại CLIO Awards - một trong ba giải thưởng Sáng tạo quảng cáo lớn nhất thế giới, bên cạnh Cannes Lions và New York Festivals.

Giải thưởng CLIO là giải thưởng Sáng tạo thường niên của Hoa Kỳ, được thành lập bởi Wallace A.Ross vào năm 1959, nhằm vinh danh những sáng tạo và cải tiến xuất sắc trong ngành Quảng cáo, Thiết kế và Truyền thông. Giải thưởng được hội đồng các chuyên gia thuộc ngành Quảng cáo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đánh giá và tuyển chọn. Hằng năm, CLIO nhận được hàng chục ngàn các ý tưởng về Sáng tạo, Thiết kế… từ nhiều nơi trên thế giới. 

Nổi bật trong nhóm giải thưởng là ý tưởng “Safety Truck”, được Samsung sáng lập như một giải pháp để ngăn chặn tai tai nạn xe hơi ở Argentina, sau đó được ứng dụng ở nhiều nước khác. Ý tưởng này đã giành được 2 giải Vàng CLIO ở hạng mục Digital (Kỹ thuật số) và Out of Home (Quảng cáo Ngoài trời), và 3 giải bạc CLIO ở các hạng mục Direct (Trực tiếp), Engagement/ Experiental (Gắn kết/ Trải nghiệm) và Innovative (Sáng tạo).

Trong khi đó, “Look At Me”, một ứng dụng đào tạo đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, thông qua ứng dụng điện thoại di động và các hoạt động nhằm giúp trẻ em cải thiện giao tiếp bằng ánh mắt tốt hơn, từ đó có thể cải thiện tình trạng tự kỷ của các em. “Look At Me” đã giành được 1 giải Vàng và 2 giải Bạc tại các hạng mục Digital (Kỹ thuật số), Direct (Trực tiếp) và Engagement/ Experiential (Gắn kết/ Trải nghiệm).

Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing công ty Điện tử Samsung, ông WP Hong cho biết: "Phương châm của chúng tôi là luôn ưu tiên giá trị cuộc sống của người tiêu dùng, và điều này đã được ghi nhận tại Giải thưởng CLIO và Giải thưởng Cannes. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến các chiến dịch sáng tạo, ý nghĩa nhằm tạo nên sự khác biệt thực sự cũng như mang đến những tiện ích thực tiễn dành cho người tiêu dùng".

Trước đó, năm 2014, Samsung đã thiết lập một kỷ lục mới nhờ đạt được 5 giải Bạc và 5 giải Đồng cho 7 chiến dịch thương hiệu của mình, bao gồm ứng dụng “Power Sleep” và chương trình “S-Drive”. “Power Sleep” là ứng dụng có thể liên kết các điện thoại thông minh trên thế giới thành một hệ thống máy tính và người dùng có thể đóng góp khả năng tính toán của chính các điện thoại của họ để nghiên cứu về các căn bệnh như ung thư và Alzheimer. Chương trình “S-Drive” là một sáng kiến để giúp người giới trẻ lái xe an toàn bằng cách hạn chế điện thoại thông minh làm phân tâm người lái khi điều khiển xe.