Salah được coi là tương lai của Chelsea

ANTĐ - Người Đặc Biệt nhấn mạnh rằng ông đã đúng khi bán Juan Mata và đem về ngôi sao trẻ người Ai Cập trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

HLV Jose Mourinho đã dành những lời có cánh cho tân binh Mohamed Salah. Trong trận đấu đầu tiên được đá chính cho Chelsea, tân binh này đã ngay lập tức gây ấn tượng với một bàn thắng và một pha kiến tạo.

Salah gia nhập Chelsea từ Basel cùng thời điểm với sự ra đi của Juan Mata. Sau những hoài nghi về tài năng của anh, Người Đặc Biệt nhấn mạnh tiền vệ này mới chỉ 21 tuổi và tương lai đầy hứa hẹn của anh còn đang ở phía trước.

"Tôi nghĩ rằng Chelsea đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi bán đi một cầu thủ (Juan Mata) ở vào đúng độ chín trong sự nghiệp để đem về một cậu nhóc từ môi trường bóng đá khác, một cầu thủ người Ai Cập đang thi đấu ở Thụy Sĩ", HLV Mourinho trần tình về quyết định mua bán của mình.

Salah đã có trận đá chính đầu tiên ở Chelsea cực kỳ đáng nhớ.

"Chúng tôi biết những cậu bé sẽ cần có thời gian để phát triển. Ở mùa giải tới, cậu ấy sẽ là một cầu thủ xuất sắc của chúng tôi. Salah đang tiến từng bước ở mùa giải năm nay. Cậu ấy thi đấu 10 phút trong trận này, 10 phút trong trận kia. Cậu ấy đã vào sân trong trận đấu với Newcastle, Arsenal, cũng như Crystal Palace".

"Hôm nay, Salah có cơ hội đá chính đầu tiên. Bạn có thể thấy sự kết nối ngay lập tức giữa cậu ấy và đám đông. Họ thích Salah và cái cách mà cậu ấy thi đấu. Đó là cầu thủ mà chúng tôi đang cần".

Chiến thắng tưng bừng trước Stoke đã tạm xoa dịu nỗi đau của The Blues khi để thua hai trận liên tiếp: trước Crystal Palace ở Premier League và trước Paris Saint-Germain trong trận tứ kết lượt đi Champions League.