Sai sót hơn 10.000 bằng đại học, thạc sỹ là chuyện thường

(ANTĐ) - Sai sót xảy ra trong hơn vạn bằng cử nhân và thạc sỹ nhưng nhà trường cho rằng không ảnh hưởng đến tính pháp lý và sẽ không thu hồi.

Hơn 10.000 bằng cử nhân và khoảng 1.000 bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cấp trong năm 2010 của ĐH Huế đã in sai nhiều lỗi.

Tuy nhiên lãnh đạo ĐH Huế cho rằng, việc sai sót này không ảnh hưởng đến tính pháp lý (?!) và chủ trương của đơn vị là sẽ không thu hồi số bằng trên như một số ý kiến dư luận đang đề nghị.

Theo phản ánh của các tân Thạc sĩ khóa 2008-2010 vừa tốt nghiệp và nhận bằng tại ĐH Huế, tấm bằng của họ đã có những lỗi nghiêm trọng sau: thứ nhất, ngay trên mặt bìa, bên trên dòng chữ BẰNG THẠC SĨ là hình Quốc huy được in nổi với dòng chữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM, tức là thừa một chữ VIỆT NAM so với quy chuẩn. Thứ hai, trang nội dung (phần tiếng Việt Nam) dòng quốc hiệu in: Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc, nghĩa là viết hoa sai quy chuẩn ở từ “Lập” và từ “Phúc”. 

Sau khi phát hiện những lỗi trên, các tân thạc sĩ đã báo cáo với nhà trường và các bộ phận liên quan nhưng sau một thời gian dài vẫn không nhận được phản hồi chính thức từ nhà trường về hướng xử lý sự việc.

Bằng thạc sĩ và dòng Quốc hiệu ghi "Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc" sai lỗi chính tả khi viết hoa chữ "Lập" và "Phúc".
Bằng thạc sĩ và dòng Quốc hiệu ghi "Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc" sai lỗi chính tả khi viết hoa chữ "Lập" và "Phúc".

Bằng thạc sĩ và dòng Quốc hiệu ghi "Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc" sai lỗi chính tả khi viết hoa chữ "Lập" và "Phúc". 

Không chỉ xảy ra sai sót đối với hơn 700 bằng thạc sĩ, mà hơn 10.000 bằng cử nhân và hàng trăm bằng tiến sĩ cũng xảy ra những sai sót tương tự. Theo PGS. TS Nguyễn Hoàng, Trưởng Ban Đào tạo ĐH Huế cho biết, phần lỗi của bằng cử nhân là ở bên trong bằng và lỗi ở bằng tiến sĩ, thạc sĩ là phần chìm bên ngoài.

Sau sự cố này, PGS.TS Lê Thanh Sơn- Phó Giám đốc ĐH Huế cho biết, đã thông báo đến các trường, khoa thành viên trực thuộc ĐH Huế, xác nhận văn bằng của trường cấp năm 2010 có một số lỗi. Ông Sơn cũng thừa nhận, hình quốc huy in chìm ở trang bìa thừa 2 chữ Việt Nam. Phía bên trong, dòng quốc hiệu ghi “Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc”, sai lỗi chính tả khi viết hoa chữ “Lập” và “Phúc”.

Được biết, ĐH Huế được Bộ GD&ĐT phân cấp nhiệm vụ in phôi văn bằng, chứng chỉ để cấp cho các đơn vị đào tạo trực thuộc. Bộ phận chức năng của ĐH Huế được giao nhiệm vụ này đã thuê thiết kế mẫu phôi, lấy ý kiến tập thể lãnh đạo và đơn vị chức năng ĐH Huế qua nhiều cuộc họp.

“Sau khi thống nhất mẫu phôi, ĐH Huế trình Bộ GD & ĐT phê duyệt và đã được Bộ ban hành Quyết định số 9040/QĐ- BGDĐT ngày 30-12-2009 phê duyệt mẫu văn bằng, chứng chỉ của ĐH Huế theo mẫu của Cty thiết kế F.A Design (đóng tại TP Huế). Trên mỗi phôi văn bằng, chứng chỉ mẫu của ĐH Huế đều có dấu của Bộ GD & ĐT và chữ ký của Chánh văn phòng Bộ”- PGS.TS Nguyễn Hoàng khẳng định.

Cũng theo PGS. TS Nguyễn Hoàng, tại cuộc họp bàn in phôi văn bằng Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp vào tháng 5- 2011, các chuyên viên và lãnh đạo ĐH Huế đã phát hiện dòng chữ hàng trên trong mẫu Quốc huy của phôi bằng là “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được viết đầy đủ, chữ nhỏ; phía dưới in 2 chữ VIỆT NAM chữ lớn.

Do qua các lần họp để xét duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ đến khi Bộ GD & ĐT phê duyệt mẫu phôi cũng không để ý đến chi tiết khác biệt ấy vì nó không làm ảnh hưởng hình ảnh của Quốc huy Việt Nam. Do vậy, ĐH Huế cho rằng các văn bằng, chứng chỉ của ĐH Huế đã cấp phát cho sinh viên vẫn có đầy đủ giá trị pháp lý vì đã thực hiện theo đúng các mẫu phôi đã được Bộ phê duyệt và do ĐH Huế phát hành.

Về trách nhiệm để xảy ra sai sót này, PGS.TS Nguyễn Hoàng nói: do Hội đồng tập thể ĐH Huế cùng thực hiện, cùng thẩm định và trước khi in có gửi  mẫu cho Bộ GD & ĐT duyệt, vì vậy trách nhiệm không thuộc về cá nhân nào (!).

Đến nay lãnh đạo ĐH Huế vẫn không có chủ trương thu hồi gần 12 ngàn bằng in sai nhiều lỗi như ý kiến của một số sinh viên vì bởi đó là bằng thật. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu thiết kế mẫu văn bằng, chứng chỉ đã khác một vài chi tiết, chưa thật chuẩn xác nhưng không ảnh hưởng đến tính pháp lý văn bằng, chứng chỉ (?!).

Theo tìm hiểu của P.V, trong đợt in tiếp theo các phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định mới của  Bộ GD & ĐT ngày 14-5- 2011 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, ĐH Huế đã điều chỉnh Quốc huy phù hợp với mẫu thông dụng hiện hành.