Sai phạm trong trùng tu đình Ngu Nhuế - Hưng Yên: Làm “tắt” vì sợ tốn kém!?

ANTĐ - Tiếp tục những thông tin về công tác xử lý những sai phạm tại đình Ngu Nhuế, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Ngày 19-9, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Ông Nguyễn Thuấn, Trưởng Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh Hưng Yên, Sở VH-TT&DL Hưng Yên cho biết: “Cá nhân tôi cho rằng, làm gì cũng phải đặt nhu cầu của người dân lên trên hết, vị trí cũ của ngôi đình hiện nằm trên tuyến đường mở rộng đã được quy hoạch. Việc chuyển tới vị trí mới cũng là điều hợp lý”.

Bên cạnh đó, trao đổi về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đối với ngôi đình cổ, khi để những đơn vị không có kinh nghiệm phá hỏng ngôi đình. Ông Thuấn lý giải, Sở VH-TT&DL có tham mưu, giới thiệu một đơn vị từng có kinh nghiệm trùng tu, tôn tạo các di tích gỗ, nhưng đã có bất đồng xảy ra khi chủ đầu tư dự án cho rằng làm theo đúng Quy chế 05 (Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ VH-TT&DL ban hành năm 2003 -PV) là quá tốn kém, không cần thiết.

Chủ đầu tư là xã Vĩnh Khúc đã để mặc Ban Khánh Tiết của đình do một số người dân dựng nên tự ý thay đơn vị thi công. Bên cạnh đó, Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, sẽ rất khó khăn khi thực hiện việc phục dựng lại nguyên bản ngôi đình cổ. Hiện cơ quan này chỉ còn lưu giữ bản vẽ mặt bằng di tích, chứ không có bản vẽ chi tiết các cấu kiện. Vì vậy sẽ thiếu căn cứ để so sánh với nguyên bản.