Sách giáo khoa lớp 7 bộ Cánh Diều giúp học sinh dễ dàng áp dụng các kiến thức vừa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đây là kết quả của những buổi thực nghiệm sách giáo khoa Cánh Diều lớp 7 được thực hiện bài bản tại các trường THCS.

GS, TSKH Đỗ Đức Thái, Chủ biên chương trình môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, Tổng chủ biên bộ sách giáo khoa Toán Cánh Diều cho biết: Việc triển khai dạy thực nghiệm là phần yêu cầu bắt buộc và rất quan trọng trong quy trình biên soạn sách giáo khoa.

Mục đích thực nghiệm là kiểm nghiệm, đánh giá tính khả thi, mức độ đáp ứng yêu cầu của các bài học trong sách giáo khoa mới để từ đó có cơ sở chỉnh sửa và hoàn thành bản mẫu sách trước khi gửi Hội đồng quốc gia thẩm định. Việc thực nghiệm sẽ được tiến hành ở các vùng miền trong điều kiện kinh tế- xã hội, đặc thù nhà trường khác nhau.

Tổ chức thực nghiệm Sách giáo khoa Cánh Diều đã được xây dựng đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo về dạng bài, số lượng tiết học, đối tượng tham gia và vùng miền cần tổ chức thực nghiệm.

Các đoàn thực nghiệm được thành lập và triển khai kế hoạch thực nghiệm tại Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Bìn, Đồng Nai, Hưng Yên.

Các đơn vị liên kết sản xuất bộ sách Cánh Diều đã trực tiếp làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo, phòng Giáo dục và đào tạo và các nhà trường để lập và thực hiện thời khóa biểu dạy thực nghiệm bảo đảm thuận lợi cho giáo viên thực hiện, các hoạt động dạy học và 100% học sinh của lớp được chọn thực nghiệm tham gia học giờ thực nghiệm.

Sách giáo khoa lớp 7 bộ Cánh Diều cũng đã trải qua quá trình thực nghiệm nghiêm túc, bải bản như thế và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo nhận định của các giáo viên dạy thực nghiệm sách giáo khoa Cánh Diều lớp 7 thì bộ sách lựa chọn nội dung cẩn thận cả về phương diện sư phạm và phương diện toán học dựa trên những học vấn cốt lõi. Đặc biệt phần bài tập đã được giảm tải so với sách giáo khoa hiện hành.

Đặc biệt, việc tinh giản, giảm tải nội dung của sách giáo khoa lớp 7 của bộ sách Cánh Diều đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần đạt mà chương trình quy định là điểm mạnh then chốt, điểm thành công nổi bật bộ sách giáo khoa.

"Qua một số buổi dạy thực nghiệm sách giáo khoa bộ Cánh Diều thì các thầy cô nghiên cứu đều có đánh giá chương trình sách đã được giảm tải, các nội dung sách làm cho giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động giúp học sinh tiếp cận kiến thức, hình thành kiến thức và chủ động để tìm tòi ra kiến thức mới. Quan trọng nhất là sau khi học thì học sinh sẽ dễ dàng áp dụng các kiến thức vừa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn" - Cô Nguyễn Khánh Vân - Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương, Hà Nội nhận xét.

Sách giáo khoa Cánh Diều là sự kết hợp giữa những nhà xuất bản đầu ngành là Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm kết hợp cùng Công ty Đầu tư xuất bản – Giáo dục Việt Nam cho ra đời bộ sách mang tên “Cánh Diều”. Với mong muốn mang đến nguồn tri thức bổ ích nhất cho các em, bộ sách được biên soạn bởi các chuyên gia đầu ngành đến từ các trường học, đại học, trung tâm nghiên cứu khác nhau.

Đặc biệt, trong hội đồng biên soạn sách có sự xuất hiện của các chuyên gia là Tổng chủ biên, Chủ biên Chương trình môn học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018; GS.TS khoa học Đỗ Đức Thái ; PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn… Điều này có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng biên soạn sách giáo khoa vì bản thân mỗi tác giả đều đã thấm nhuần nội dung Chương trình giáo dục phổ thông mới và hiện thực hoá, cụ thể hoá những yêu cầu cần đạt của Chương trình trong từng bài học.