Sắc thắm hoa đào trong tác phẩm của họa sỹ Còm

ANTD.VN - Sau 1 năm lao động miệt mài, họa sỹ Nguyễn Hữu Khoa (Còm) đã "trình làng" triển lãm tranh nghệ thuật "Đào xuân 2", loạt tranh tiếp nối của dòng tranh hoa đào anh đã theo đuổi trong nhiều năm.

Triển lãm "Đào xuân 2" ngay khi vừa ra mắt vào những ngày cuối cùng của năm Bính Thân 2016, đã nhận được sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật. Triển lãm khá độc đáo bởi tác giả đã kỳ công thể hiện nhiều góc nhìn về một loài hoa mang đặc trưng mùa xuân của miền Bắc, của Hà Nội.

Họa sỹ giới thiệu 70 bức tranh về hoa đào mà anh đã sáng tác hầu hết trong năm 2016 với các chất liệu sơn dầu, acrylic, bột màu, khai thác nhiều góc độ chân dung của mùa xuân.

Tính đến thời điểm này, Nguyễn Hữu Khoa được ghi nhận là họa sỹ vẽ nhiều về hoa đào. Sinh ra ở Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) – một làng trồng hoa đào truyền thống nổi tiếng ở Thủ đô, Nguyễn Hữu Khoa từng được biết đến trong lĩnh vực báo chí với các bút danh Còm, Khoái, NHK… 

Sau một số triển lãm tranh cá nhân với đề tài hí họa chân dung các văn nghệ sĩ và người nổi tiếng, trong vài năm gần đây, anh tập trung vào vẽ hoa đào – loài hoa đã gắn bó rất thân thiết với anh từ thuở nhỏ.

Sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm "Đào xuân 2":