Sạc điện thoại chỉ mất... 1 giây

ANTĐ - Các loại điện thoại thông minh đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, tuy nhiên, cho đến giờ, pin của nó vẫn tương đối “cổ xưa”. Các nhà khoa học tại Đại học Illinois, Mỹ đã nỗ lực phát triển một loại pin cực nhỏ mạnh nhất từ trước đến nay, mạnh hơn gấp 1.000 lần so với pin lithium hiện có và mở đường cho loại điện thoại thông minh có thể chỉ cần sạc pin trong vòng 1 giây.

“Đây là một cách suy nghĩ hoàn toàn mới  về các loại pin” - Trưởng nhóm nghiên cứu William King nói  - “Trong những thập kỷ gần đây, thiết bị điện tử đã được thu gọn về kích thước rất nhiều, còn công nghệ pin thì bị tụt lại mãi đằng sau. Và đây là một loại pin siêu  nhỏ có thể thay đổi tất cả. Cho tới gần đây, người ta vẫn phải lựa chọn giữa công suất và năng lượng, giữa loại pin giải phóng năng lượng nhanh và sạc lại nhanh hay pin giải phóng năng lượng chậm và mất nhiều thời gian sạc hơn. Tuy nhiên, đối với những ứng dụng thú vị, đặc biệt là các ứng dụng hiện đại, bạn thực sự cần cả hai yếu tố này, và đó chính là loại pin mà chúng tôi hướng tới”.

Giống như các loại pin khác, loại pin này cũng có hai thành phần quan trọng, cực dương và cực âm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một cực âm sạc nhanh ở phía đầu dương của pin và phát triển một loại cực dương thích hợp ở phía đầu âm rồi tích hợp hai cực này lại để tạo ra một loại pin hoàn chỉnh với hiệu suất cao. Cung cấp nguồn năng lượng lớn, loại pin này cho phép các bộ cảm biến hoặc phát tín hiệu radio xa gấp 30 lần bình thường và giúp giảm kích thước thiết bị 30 lần. Trong tương lai, sẽ có những chiếc điện thoại siêu mỏng có thể được sạc đầy pin chỉ trong vòng 1 giây.