Saab 37 Viggen-Chiến binh mở đường cho chiến đấu cơ siêu cơ động

ANTĐ - Saab 37 Viggen là một máy bay đa nhiệm tầm trung một động cơ do Thụy Điển chế tạo trong giai đoạn 1970-1990 nhằm thay thế cho chiến đấu cơ Saad 32 Lansen. Saab 37 Viggen được coi là thiết kế mở đường cho những chiến đấu cơ siêu cơ động.

Saab 37 có chuyến bay đầu tiên vào 8-2-1967, chúng được biên chế vào năm 1971, trong suốt quá trình sản xuất đã có 329 thuộc các biến thể xuất xưởng và được dùng bởi không quân một số nước Châu Âu. Điểm nổi bật của chiến đấu cơ này là khả năng cất cánh ở đường băng ngắn, dễ dàng bảo trì sửa chữa cùng khả năng siêu cơ động nhờ thiết kế cánh tam giác cùng cánh mũi. 

Hệ thống điện tử thuộc loại hiện đại nhất vào lúc bấy giờ, khi chúng sử dụng máy tính điều khiển bay tự động cùng màn hình hiển thị CRT thay cho các đồng hồ cơ học truyền thống. Radar xung Doppler Ericsson PS 46/A có tầm hoạt động khi phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa 48 km, đồng thời có thể theo dõi hai mục tiêu cùng lúc. 

Kho vũ khí trang bị của chúng cũng khá đa dạng từ pháo 30 ly, rocket, bom tới tên lửa đối không cùng đối hạm. Đây được coi là một trong những thiết kế máy bay thành công thời điểm bấy giờ.

Cùng xem thông số của chiến đấu cơ này qua infographic dưới đây.

Saab 37 Viggen-Chiến binh mở đường cho chiến đấu cơ siêu cơ động ảnh 2