SAA triển khai lực lượng đến đông Syria không lâu sau tuyên bố rút quân của Mỹ

ANTD.VN -Ngày 24-12, một đoàn xe lớn của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã di chuyển đến khu vực phía đông đất nước, sau khi nhận được lệnh triển khai lực lượng đến khu vực thung lũng sông Euphrates của tỉnh Deir Ezzor.

SAA triển khai lực lượng đến đông Syria không lâu sau tuyên bố rút quân của Mỹ ảnh 1

SAA triển khai lực lượng đến thung lũng sông Euphrates ở Deir Ezzor, ngày 24-12-2018

Đoàn xe của SAA được cho là đã rời khỏi vùng nông thôn phía đông nam Idlib, nơi có các tiền tuyến của họ được đặt gần với phòng tuyến của phiến quân thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham gần sân bay quân sự Abu Dhuhour.

Theo báo cáo, quân tiếp viện đến từ lực lượng ưu tú “Hổ Syria”, lực lượng Quốc phòng quốc gia (NDF) và Vệ binh Cộng hòa, sẽ được triển khai đến các tiền tuyến của thung lũng sông Euphrates, và chờ nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh tối cao SAA.

Hoạt động trên của SAA diễn ra không lâu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút toàn bộ quân khỏi Syria về nước, với lý do đã hoàn thành sứ mệnh xóa sổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quốc gia Trung Đông này.