SAA thu giữ lượng lớn tên lửa Mỹ ở miền nam Syria

ANTD.VN -Quân đội Syria (SAA) mới đây đã thu giữ một lượng lớn lớn vũ khí do phiến quân bỏ lại ở khu vực phía nam đất nước, trong đó có tên lửa TOW do Mỹ sản xuất.

SAA thu giữ lượng lớn tên lửa Mỹ ở miền nam Syria ảnh 1

SAA thu giữ lượng lớn tên lửa TOW do Mỹ sản xuất ở miền nam Syria

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, trong hoạt động rà phá bom mìn ở những khu vực vừa được giải phóng ở tỉnh Dara’a phía nam đất nước, SAA đã phát hiện và thu giữ bộ một số lượng lớn vũ khí do Quân đội Syria Tự do (FSA) và các đồng minh của họ để lại.

Những vũ khí mà quân chính phủ thu giữ chủ yếu là tên lửa TOW do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, còn có nhiều súng máy và thiết bị nổ của Israel.

Chất nổ C4 cũng đã được SAA tìm thấy tại khu vực al-Yarmouk. Đây là loại thuốc nổ có thể dùng để chế tạo tên lửa, bom, thiết bị nổ...Các nhóm khủng bố rất thích sử dụng loại thuốc nổ này.

Thật trùng hợp, Mỹ là nước sản xuất ra thuốc nổ C4 nhiều nhất thế giới. 

Ngoài hoạt động trên, SAA còn phát hiện ra một kho vũ khí ở vùng nông thôn phía bắc Homs.