SAA phát hiện ngôi mộ tập thể và kho vũ khí khổng lồ ở Daraa

ANTD.VN -Quân đội Syria (SAA) ngày 27-7 đã phát hiện ra một ngôi mộ tập thể chứa thi thể của 13 binh sĩ lực lượng chính phủ bị và một kho vũ khí khổng lồ của phiến quân ở tỉnh Daraa.

SAA phát hiện ngôi mộ tập thể và kho vũ khí khổng lồ ở Daraa ảnh 1

SAA thu được một số lượng lớn vũ khí của bọn khủng bố ở Daraa, ngày 27-7-2019

Một nguồn tin quân sự cho biết, SAA đã tìm thấy một ngôi mộ tập thể chứa 13 thi thể gần thành phố Nawa, ở phía tây tinh Daraa.

Nguồn tin lưu ý rằng, những thi thể được phát hiện chính là các binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với phiến quân ở khu vực Daraa trong 6 năm qua.

SAA đã phát hiện ra một số ngôi mộ tập thể chứa thi thể binh sĩ Syria sau khi giải phóng các khu vực ở phía nam đất nước kể từ năm ngoái.

Cùng ngày, nguồn tin từ giới chức trách ở Daraa cho hay, SAA cũng đã phát hiện ra một kho vũ khí khổng lồ mà quân khủng bố giấu trong một trong những tòa nhà của chúng ở khu vực giữa các ngôi làng Khirbet Ghazala và al-Gharyia và al-Sharqyia, ở ngoại ô phía bắc tỉnh Daraa.

Kho vũ khí chứa số lượng lớn súng máy, súng trường cùng nhiều loại đạn dược, thiết bị viễn thông và đạn nhiều loại.