Sa thải Mancini, Man City công bố thỏa thuận ngầm với Mourinho

ANTĐ - Cuối cùng, quyết định "trảm tướng" đã được đưa ra. Roberto Mancini đã chính thức bị bay ghế. Nhưng điều bất ngờ nhất là việc Man City công bố họ đã đạt được "thỏa thuận" ngầm với Jose Mourinho, người đang dẫn dắt Real Madrid.

Trận hòa 3-3 với Sunderland ngay trên sân nhà Etihad đã mang lại một sự thất vọng lớn với các ông chủ của Man City. Đánh rơi 2 điểm trong trận đấu này cũng có nghĩa cơ hội vô địch đã bị giảm đi đáng kể đối với Man City. Ngay sau trận đấu, một cuộc họp khẩn đã diễn ra ngay trong phòng thay đồ của Man City với sự có mặt của các ông chủ người Ả rập. Mục đích của cuộc họp này là tiến hành mổ xẻ phân tích trận hòa thất vọng.

Mancini đã chính thức mất ghế - Ảnh Getty

Tuy vậy, ngay sau cuộc họp này, một cuộc họp khác đã diễn ra với sự có mặt của các thành viên trong BLĐ Man City để bàn về tương lai của HLV Mancini, người đã liên tục gây thất vọng trong những trận đấu gần đây với kết quả nghèo nàn của đội nhà. Cuộc họp kéo dài chừng 1 tiếng 20 phút và quyết định cuối cùng đã được đưa ra.

"CLB Manchester City chính thức công bố HLV Roberto Mancini sẽ không còn dẫn dắt đội bóng từ thời điểm này. CLB gửi tới Mancini lời cảm ơn vì những đóng góp cho đội bóng trong suốt thời gian qua. Hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng sẽ được hoàn tất trong thời gian sớm nhất", trích thông báo được đăng trên trang chủ của Man City.

Điều bất ngờ hơn là trong cuộc họp này, các ông chủ Man City đã tiết lộ về cái tên tiếp theo tới sân Etihad lại là một người mà giới mộ điệu đã chờ đón từ lâu.

"CLB cũng đã tìm được HLV mới nhưng ông ấy chỉ đến sau khi mùa giải này kết thúc. HLV mới là một cái tên quá quen thuộc với bóng đá Anh. Ông ấy là Jose Mourinho. Nhưng do còn dẫn dắt Real Madrid nên ông ấy sẽ không thể có mặt lúc này. Hiện trợ lý HLV Brian Kidd sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng cho đến hết mùa giải. Mourinho sẽ chính thức làm việc ở Etihad vào ngày 1/7", vẫn thông báo trên trang chủ của Man City.

Ngay sau đó, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã tiết lộ rằng BLĐ Man City đã đạt được thỏa thuận với Jose Mourinho từ thời điểm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bay sang London với lý do "tìm nhà" hồi tháng trước. Khaldoon Al Mubarak và Mourinho cùng người đại diện đã có một cuộc gặp gỡ bí mật để đi đến thống nhất về một bản hợp đồng với đội chủ sân Etihad. Tuy không công bố về mức lương cụ thể nhưng số tiền mà Mourinho nhận được có thể còn gấp đôi những gì ông đang có ở Real Madrid.

Ngoài ra, để "dọn đường" cho Mourinho, Man City đã hứa sẽ làm mọi cách để chiêu mộ Ronaldo và Di Maria, những cầu thủ được coi là "học trò cưng" của HLV người Bồ ở Real Madrid. 

Như vậy, việc báo chí TBN đưa tin về việc Jose Mourinho tới Man City vào mùa Hè trong suốt tuần qua là hoàn toàn có cơ sở và việc Mourinho đưa ra lời phủ nhận thông tin này trong cuộc họp báo trước trận đấu với Osasuna chỉ có thể coi là một liệu pháp nhằm tránh xảy ra những xao động trong lòng Real Madrid mà thôi.