Sa thải HLV đội tuyển quốc gia quen… gây hấn

ANTĐ - Miguel Herrera, HLV đội tuyển Mexico, vừa bị sa thải sau khi hành hung phóng viên - người chỉ trích màn trình diễn của El Tri tại Copa America và Gold Cup gần đây.
Sa thải HLV đội tuyển quốc gia quen… gây hấn ảnh 1

“Sau khi xem xét hoàn cảnh và lắng nghe tất cả các bên, chúng tôi quyết định sa thải Herrera”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mexico, Decio de Maria nói trong cuộc họp thông báo quyết định loại ông Herrera khỏi băng ghế huấn luyện. 

Christian Martinoli, phóng viên thể thao làm việc cho kênh truyền hình Azteca của Mexico cho biết, HLV Herrera đã đe dọa sau đó đấm vào cổ của phóng viên này tại sân bay Philadelphia. Sự việc xảy ra khi đội tuyển Mexico trên đường về nhà sau chiến thắng 3-1 vượt qua Jamaica trong trận chung kết để đăng quang chức vô địch CONCACAF Gold Cup 2015. Ngay sau đó, HLV Herrera đã phải lên tiếng xin lỗi về sự cố trên tại sân bay. 

Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mexico De Maria, tên của HLV mới sẽ được công bố trước tháng 9. Chủ tịch liên đoàn Martinoli đã chỉ trích khá gay gắt HLV Herrera về màn trình diễn của các học trò sau khi bị loại tại vòng bảng của Copa America 2015 ở Chile. Đây là lý do khiến HLV Herrera “để bụng” và sau đó có những hành vi thiếu kiểm soát đối với phóng viên. Sau khi vụ việc ở sân bay xảy ra, Công ty mẹ của kênh truyền hình Azteca, Grupo Salinas đã lên tiếng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Mexico mở cuộc điều tra về sự cố. 

Vụ việc nảy xảy ra không lâu sau cuộc tranh cãi khác liên quan tới HLV Herrera. Ở cuộc bầu cử diễn ra chỉ một thời gian ngắn trước Copa America, chiến lược gia này đã đăng lời bình luận ủng hộ Đảng Xanh của Mexico, điều  khiến dư luận yêu cầu Liên đoàn bóng đá trừng phạt Herrera vì vi phạm đạo đức. Herrera nhậm chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia vào cuối năm 2013 sau khi Mexico liên tiếp sa thải 3 HLV vì El Tri đối mặt với nguy cơ bị loại trong hành trình giành quyền tham dự World Cup 2014 ở Brazil. Đứng ở vị trí thứ 4 tại vòng loại khu vực CONCACAF, Mexico cần chiến thắng vượt qua đại diện của châu Đại Dương là New Zealand thì mới bảo đảm tấm vé tham dự. Dưới sự dẫn dắt của Herrera, Mexico có 19 chiến thắng, 11 trận hòa và 7 thất bại. 

Được gọi với biệt danh “El Piojo”, hoặc “The Louse” trong tiếng Tây Ban Nha, Herrera là mẫu HLV năng nổ, nhiệt tình, nhưng đôi khi có những hành vi bị cho là gây hấn. Bất chấp sự kỳ vọng khá lớn ở Chile, giải đấu Mexico tham dự với tư cách là khách mời song không giành được chiến thắng nào. Đó là điều đáng lo lắng cho những người yêu đội tuyển Mexico, đặc biệt là trong bối cảnh họ sở hữu nhiều tài năng trẻ giàu hứa hẹn từ đội hình đoạt HCV môn bóng đá nam tại Olympic London 2012.