Sa thải hàng loạt, Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút tuyển dụng lượng cảnh sát ‘khủng’

ANTD.VN - Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu vừa cho hay, chính quyền nước này đang lên kế hoạch tuyển dụng tới 20.000 cảnh sát trong tương lai gần, nhằm bù đắp cho lượng sa thải và kỷ luật suốt thời gian qua.

Sa thải hàng loạt, Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút tuyển dụng lượng cảnh sát ‘khủng’ ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được "thay máu" toàn diện

Trong số 20.000 cảnh sát tuyển mới, có tới một nửa trong số này được đưa vào các đội đặc nhiệm.

Cơ cấu các lực lượng an ninh và quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị biến động mạnh mẽ sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7.

Ngay sau khi giành lại được quyền kiểm soát, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phát động một chiến dịch thanh trừng quy mô lớn chưa từng có, trong đó bắt giữ, kỷ luật hoặc sa thải hàng loạt tướng tá quân đội, sỹ quan cảnh sát, nhân viên nhà nước…

Được biết, tuyên bố tuyển mộ của Bộ trưởng Nội vụ Soylu được đưa ra chỉ đúng 1 ngày sau khi Bộ Giáo dục nước này chấm dứt công tác của 11.285 giáo viên và nhân viên trong ngành, vì cho rằng họ có liên quan tới Đảng Công nhân người Kurd vốn bị Ankara coi là khủng bố.