“Sa tặc” khóa cửa, bỏ thuyền lặn xuống sông

ANTĐ - Phát hiện lực lượng CSGT đường thủy ập tới kiểm tra, chủ tàu và nhân viên đang khai thác cát trái phép khóa chặt cửa, nhảy xuống sông lặn một hơi bỏ trốn. 

Sự việc xảy ra ngày 17 - 6, tại tuyến sông Hồng, thuộc địa phận xã Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội. Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy số 3, Phòng CSGT đường thủy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hồng phát hiện 2 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép. Chiếc tàu mang biển số HD 0397 trọng tải 100 tấn, công suất 24CV và chiếc thứ 2 trọng tải khoảng 40 tấn nép sau bãi bồi cạnh đó để hút cát. Phát hiện tổ công tác đang áp sát xuồng vào kiểm tra, hai chủ tàu khai thác cát trái phép trên là Đào Văn Hùng (SN 1972), ở TP Hải Dương và Đỗ Duy Thế (SN 1975), ở Khoái Châu, Hưng Yên đã nhanh chóng khóa cửa boong tàu, nhảy xuống sông lặn một hơi sang bờ đối diện bỏ trốn. 

Đội CSGT đường thủy số 3 đã phối hợp với chính quyền cơ sở nơi người vi phạm cư trú để kiểm tra và xác minh chủ phương tiện, lập hồ sơ xử lý đồng thời bàn giao tang vật cho CAH Thường Tín giải quyết theo thẩm quyền.