Rút tiền ngân hàng, đề phòng "dính bẫy" tội phạm "ngoại"

ANTD.VN - 10 tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô của những người vừa tham gia các hoạt động giao dịch tiền tệ tại các trung tâm thu đổi ngoại tệ, hiệu vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm…

Dao nhọn là công cụ tội phạm người nước ngoài dùng để đâm thủng lốp ô tô trước khi gây án

Đáng chú ý, thủ đoạn hoạt động của tội phạm rất giống nhau và cùng có một điểm chung là làm xịt lốp xe ô tô của nạn nhân trước khi gây án. Điều đáng nói trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện nghi can là người nước ngoài đến Việt Nam bằng con đường du lịch theo dạng “Tây ba lô”. 

Những túi tiền bỗng dưng bị… “thổi bay”

Ngày 31-3, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, CAQ Hoàn Kiếm điều tra vụ án trộm cắp tài sản trên xe ô tô, nghi vấn do người nước ngoài thực hiện ngày 22-2-2017, xảy ra tại trước cửa số nhà 15, phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, khoảng 11h ngày 22-2, anh Nguyễn Văn N. (SN 1982, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân viên một công ty ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe ô tô mang BKS: 29D - 009… (loại xe 2 cửa) từ TP Vĩnh Yên về Hà Nội. 12h30 cùng ngày, anh N. đến phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, nhận số tiền 10.000 bảng Anh cho công ty.

Sau đó, anh N. đến phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm để đổi vàng cho công ty và cất toàn bộ số tài sản trên vào túi xách, rồi để trên mặt ghế phụ của xe. Khi anh N. điều khiển xe ô tô đến phố Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm thì phát hiện chiếc lốp xe phía trước bên ghế phụ bị xịt. Anh N. tiếp tục điều khiển xe đến trước cửa số nhà 15 phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, rồi dừng lại xuống xe thay lốp.

Khi xuống xe, anh N. khóa chốt 2 cánh cửa và mở cốp sau lấy lốp phụ ra tự thay. Đến khoảng 13h40 cùng ngày, anh N. thay lốp xong lên xe đi được khoảng 200m thì phát hiện chiếc túi xách đựng tài sản trên mặt ghế phụ bị mất. Tài sản bị mất gồm có 10.000 bảng Anh, 105 triệu đồng và 30 chỉ vàng thành phẩm loại 10K.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6-2016, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm tiền trong xe ô tô của những người vừa đi rút tiền tại ngân hàng, quỹ tiết kiệm hoặc vừa thực hiện các giao dịch tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Chị Dương Thị H. (SN 1989, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, sáng 6-5-2016, chị điều khiển xe ô tô Kia Morning màu bạc, BKS: 29A - 362… từ nhà đến 2 ngân hàng trên địa bàn thị trấn Đông Anh để rút tiền.

Sau đó, chị H. dồn toàn bộ số tiền đã rút được và 30 triệu đồng mang theo từ nhà vào một chiếc túi nilon rồi để ở chân ghế phụ xe ô tô. Tổng số tiền là 487.232 triệu đồng. Sau khi rời khỏi Ngân hàng Sacombank chi nhánh huyện Đông Anh, ở tổ 4 thị trấn Đông Anh, chị H. ra xe ô tô và phát hiện chiếc túi ni lon đựng gần 490 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

3 ngày sau khi xảy ra vụ trộm túi tiền của chị H. ở thị trấn Đông Anh, tại một garage ô tô nằm trên phố Trần Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm cũng xảy ra vụ trộm túi đựng 690 triệu đồng trên ca bin xe ô tô của anh Đinh Hồng H. (ở Hà Nội). Chiều hôm đó, sau khi đi rút tiền tại một số ngân hàng ở địa bàn quận Hoàn Kiếm, anh H. điều khiển xe ô tô Kia Forte, BKS: 

29A - 107… đến trước số nhà 42 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng thì được một nam thanh niên da đen, người nước ngoài điều khiển xe máy dùng tay vỗ vào cửa xe ô tô ra hiệu lốp sau bên phải xe ô tô bị xịt. Anh H. đã điều khiển xe ô tô đến garage ở phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm thay lốp.

Trong quá trình sửa xe, anh H. phát hiện cửa bên ghế lái mở, đồng thời lúc đó có một nam thanh niên đang cầm túi tiền của anh để trên ca bin ô tô bỏ chạy ra ngoài theo hướng đường Trần Hưng Đạo. Trong vụ án này, lực lượng công an đã rà soát qua hệ thống camera và xác định được 6 nghi can đều là người nước ngoài. 

Nhức nhối tội phạm “ngoại”

“Hoạt động của tội phạm trộm tiền trên xe ô tô rất manh động, liều lĩnh và đều có chung thủ đoạn là theo dõi người giao dịch vào trong ngân hàng, thông tin ra ngoài cho đồng bọn gài đinh vào lốp sau bên phụ xe ô tô, hoặc dùng dao nhọn đâm thủng lốp xe, rồi dùng xe máy bám theo để lợi dụng sơ hở lúc người bị hại vào garage ô tô để bơm, vá xe thì mở cửa xe trộm cắp tài sản”, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội cho biết. Qua công tác điều tra, lực lượng công an đều phát hiện các đối tượng gây án là khách du lịch đến Việt Nam từ một quốc gia vùng Nam Mỹ. 

Ngoài các vụ trộm nêu trên, cũng trong thời gian gần đây, trên địa bàn các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Tây Hồ còn xảy ra 3 vụ trộm khác có thủ đoạn tương tự. Đối tượng gây án là người nước ngoài, sau khi “tăm tia” phát hiện mục tiêu là những người vừa vào ngân hàng rút tiền ra đã điều khiển xe máy bám theo và dùng đinh hoặc dao nhọn đâm thủng lốp xe ô tô. Lợi dụng lúc người bị hại mải thay lốp xe, tội phạm “ngoại” lén mở cửa xe ô tô lấy trộm túi tiền. Trong các vụ án này, có người đã bị mất tới gần 4 tỷ đồng để trong xe ô tô. 

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, quá trình phát triển, hội nhập kinh tế, quốc tế đã kéo theo những hoạt động phức tạp của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài. “Hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài đang có xu hướng phức tạp trong những năm gần đây. Không ít ổ nhóm đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội và một số thành phố lớn khác hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản”, Đại tá Dương Văn Giáp nhấn mạnh.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội cũng thông tin, ngoài những ổ nhóm tội phạm đến Việt Nam từ các quốc gia vùng Nam Mỹ, trước đó CATP Hà Nội đã xác định được một số đối tượng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc chuyên hoạt động trộm cắp xuyên quốc gia. Bằng nhiều con đường, các nhóm tội phạm này đến Hà Nội thuê khách sạn làm nơi tá túc. Ngày ngủ, đêm chúng thuê xe máy của khách sạn lang thang khắp nơi tìm chọn vị trí đột nhập trộm cắp tài sản.

Nơi các đối tượng thực hiện hoạt động phạm tội là trụ sở các cơ quan, công sở. Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, bọn tội phạm lẻn vào trong phá khóa cửa phòng làm việc, bậy tung két sắt bằng những công cụ chuyên dụng để trộm cắp hàng tỷ đồng. Khi bị bảo vệ phát hiện, các đối tượng liều lĩnh dùng hung khí chống trả quyết liệt. Hoạt động của nhóm tội phạm này có sự cấu kết với một số đối tượng trong nước, đóng vai trò giúp sức chỉ đường và phát hiện mục tiêu gây án.

Phòng ngừa bằng cách nào?

Các vụ án tội phạm có yếu tố nước ngoài nêu trên vẫn đang trong quá trình điều tra. Để phòng ngừa hoạt động của loại tội phạm này, đề nghị người dân khi đến các điểm thu đổi ngoại tệ thực hiện các giao dịch xong, cần chú ý quan sát, phát hiện những đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, báo ngay cho công an hoặc các lực lượng chức năng để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm.

Khi đến các địa điểm giao dịch tiền tệ, không nên đi một mình và khi phát hiện xe ô tô bị xịt lốp hay khó nổ máy, cần chủ động xử lý tình huống. Nguyên tắc quan trọng nhất là luôn mang theo tiền trong người hoặc để trên xe ô tô phải có người trông giữ cẩn thận. 

CATP Hà Nội yêu cầu các khách sạn, nơi cho người nước ngoài lưu trú phải tuân thủ thực hiện việc làm thủ tục khai báo thông tin lưu trú của khách với công an sở tại. Mặt khác, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố quán triệt đến các đơn vị cơ sở, yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc khai báo thông tin lưu trú của người nước ngoài tại các khách sạn và yêu cầu các cơ sở kinh doanh cho người nước ngoài thuê phòng nghỉ thực hiện nghiêm quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện tội phạm, báo ngay cho Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội (ĐT: 0.692.196.465) để phối hợp xử lý.