Rút súng ngắn, bắn cảnh sát cơ động

ANTĐ - Điều khiển xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đãnh võng, bị Cảnh sát cơ động dừng xe kiểm tra hành chính, một đối tượng đã rút súng ra bắn.

22h 45 ngày 9-4, Tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - CATP Hà Nội do đồng chí Phạm Xuân Bình làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại khu vực đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe máy, chở ba người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Trong khi làm việc đã xác định 2 đối tượng là Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1988, ở phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Quỳnh Giang (SN 1978, ở phố Hoàng Văn Thị, quận Hoàng Mai) và 1 đối tượng chưa rõ lai lịch, không chấp hành đã bỏ đi.

Đồng chí Bình cán bộ của tổ công tác đuổi theo, bị đối tượng rút súng bắn 1 phát. Rất may là không có ai bị trúng đạn. Sau khi nổ súng, đối tượng tiếp tục bỏ chạy thoát.

Vụ việc đang được Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp CAQ Hai Bà Trưng điều tra làm rõ.