Rút súng bật lửa "hù" Cảnh sát hình sự

ANTD.VN - Bị Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng truy đuổi, 2 tên trộm “đầy mình” tiền án đã rút bật lửa “hù” dọa và lên núi ẩn náu.

Khoảng 13h40 ngày 31-7, tại khu trọ ở đường Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, xảy ra vụ đối tượng dùng vam phá khóa định lấy cắp chiếc xe máy. Qua công tác điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng xác định 2 đối tượng liên quan đến vụ trộm trên, là Đinh Thành Chung (SN 1973), trú ở  phường Đằng Hải, quận Hải An, đối tượng có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; và Nguyễn Văn Nam (SN 1978), trú ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trong vụ án

Trưa 6-8, tổ công tác Phòng CSHS và CAQ Kiến An phát hiện 2 đối tượng trên đang đi xe máy tại địa bàn quận Kiến An. Khi nhận ra bị lực lượng Công an truy đuổi, một trong hai đối tượng rút một vật trông giống khẩu súng ngắn đe dọa, rồi tăng tốc phóng chạy về khu vực núi Thiên Văn.

Trước hành vi manh động của các đối tượng, các lực lượng CATP Hải Phòng đã tăng cường, triển khai quây bắt. Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được 2 đối tượng trên; thu giữ 1 bật lửa súng (phương tiện các đối tượng sử dụng đe dọa lực lượng truy bắt), 2 điện thoại di động, 2 xe máy cùng nhiều công cụ dùng để trộm cắp xe máy. Vụ án đang được điều tra mở rộng.