“Rút ruột” siêu thị, hai vợ chồng phải trả giá

ANTĐ - Làm kế toán của doanh nghiệp nên Nguyễn Đình Huy nắm được “mật mã” phiếu mua hàng. Đối tượng đã in ra hàng chục nghìn phiếu quà tặng giả chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hệ thống siêu thị Fivimart.

Vợ chồng Nguyễn Đình Huy tại phiên toà

Sáng qua (23-9), Nguyễn Đình Huy (SN 1978) cùng vợ là Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983), trú ở ngõ 63, phố Vân Hồ 3, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị đưa ra Tòa án Hà Nội để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là Công ty CP Nhất Nam - chủ chuỗi siêu thị  Fivimart trên địa bàn Thủ đô. 

 Trước tòa, Nguyễn Đình Huy khai nhận đối tượng làm kế toán của Công ty CP Nhất Nam, còn Hoàng Thị Phương Trang cũng từng có thời gian làm việc tại hệ thống siêu thị Fivimart. Hành vi “rút ruột” tài sản công ty của vợ chồng Huy khởi nguồn vào giữa năm 2011. Khi ấy, hệ thống siêu thị Fivimart tổ chức bán phiếu quà tặng mua hàng với các mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 nghìn đồng cho một số ngân hàng để làm quà tặng cho khách hàng gửi tiền. Chỉ sau một thời gian ngắn, Huy đã đánh cắp được mẫu dấu Scan (bản số hóa) của công ty về phiếu quà tặng tương ứng các mệnh giá phát hành. Ngay sau đó, y đặt in 60.000 phiếu quà tặng mua hàng ở hệ thống siêu thị Fivimart. Tiếp đến, Huy mua máy đóng số serie, máy ép   plastic và các phụ phẩm kèm theo. Thực hiện việc “rút ruột” công ty, vợ chồng Huy thuê một số người thân đến các siêu thị Fivimart và dùng chính những chiếc phiếu quà tặng này để mua hàng hóa. Tần suất, giá trị mua hàng ở siêu thị mà vợ chồng Huy thuê người thân rất đều đặn và không ngừng tăng lên.

Cũng với thủ đoạn dùng phiếu quà tặng giả cuối năm 2011, vợ chồng Huy còn trực tiếp đến các siêu thị Fivimart trên địa bàn Hà Nội mua hàng hóa với mỗi lần thanh toán khoảng 7 triệu đồng. Tất cả số hàng “gom” được từ siêu thị, vợ chồng Huy đem bán cho một người quen với giá thấp hơn giá thị trường từ 10% - 20%. Cũng thời gian này, vợ Huy còn thuê vợ chồng em trai Huy dùng phiếu mua hàng giả chiếm đoạt tài sản ở hệ thống siêu thị    Fivimart. Trong tổng số giá trị hàng hóa khoảng 4,5 tỷ đồng (tính đến tháng 8-2012) mà vợ chồng em trai Huy giúp vợ chồng đối tượng chiếm đoạt, cựu nhân viên kế toán Công ty CP Nhất Nam đã trích ra 10% để trả công. Khi người thân nghi ngờ, thắc mắc, vợ chồng Huy đã đưa ra hàng loạt hợp đồng (photocopy) thể hiện việc mua bán phiếu quà tặng giữa nhiều ngân hàng với Công ty CP Nhất Nam. Ngày hành vi gian dối bị phát hiện, vợ chồng Huy nhanh chóng thu gom lại hàng nghìn phiếu mua hàng giả chưa kịp tiêu thụ, sau đó chuyển lên nhà bố mẹ vợ ở Vĩnh Phúc cất giấu. Tuy nhiên, lực lượng công an đã không khó để tìm ra.

Quá trình bị thẩm vấn, cựu nhân viên kế toán Công ty CP Nhất Nam đã thành khẩn khai nhận lại toàn bộ quá trình “sản xuất” phiếu mua hàng và thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp như nêu trên. Về phần Hoàng Thị Phương Trang, mặc dù quanh co, chối tội, song qua lời khai của chồng đối tượng cùng những người mua hàng thuê đã thể hiện rõ bị cáo hoàn toàn biết và rất tích cực giúp chồng “rút ruột” siêu thị Fivimart.  Trước tòa, đại diện nguyên đơn dân sự đề nghị HĐXX buộc vợ chồng cựu nhân viên kế toán của mình phải bồi thường, khắc phục hậu quả hơn 5,5 tỷ đồng còn thiếu, trong tổng số hơn 8 tỷ đồng bị chiếm đoạt. 

Sau nửa ngày mở tòa, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo là rất rõ ràng, do đó việc truy tố của VKSND TP Hà Nội là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Mặc dù hành vi phạm tội của hai vợ chồng Huy thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, song xét thấy Hoàng Thị Phương Trang chỉ giữ vai trò giúp sức và đang nuôi hai con nhỏ nên TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam, theo đúng tội danh bị cáo buộc. Giữ vai trò khởi xướng, cầm đầu nên Nguyễn Đình Huy phải thi hành án phạt tù chung thân.