Rút đăng cai ASIAD, uy tín của Việt Nam không bị ảnh hưởng

ANTĐ - Hôm qua 25-4, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã trở về Việt Nam sau khi kết thúc chuyến đi Kuwait để chính thức thông báo với Hội đồng Olympic châu Á - OCA quyết định rút đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) vào năm 2019.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã bày tỏ sự tiếc nuối về việc phải rút quyền đăng cai ASIAD 18 vì Việt Nam gặp phải khó khăn về kinh tế, không đủ kinh nghiệm tổ chức những sự kiện thể thao lớn. Chủ tịch OCA, Hoàng thân Sheikh Ahmad Al Fahad Al-Sabad khẳng định OCA hoàn toàn thông cảm và sẽ không đưa ra bất cứ hình phạt nào với Việt Nam, cũng như nhấn mạnh uy tín của Việt Nam không bị ảnh hưởng, sau khi đã có nhiều đóng góp với phong trào Olympic tại châu Á, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội thể thao châu Á trong nhà (Indoor Games) năm 2009 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cảm ơn Chủ tịch OCA về những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu dành cho phong trào Olympic tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của OCA, phối hợp chặt chẽ với OCA tổ chức thành công Asian Beach Games 5 (Đại hội thể thao bãi biển) - 2016 tại Nha Trang, đóng góp vào sự phát triển của phong trào Olympic tại châu Á. Về quốc gia sẽ thay thế Việt Nam đăng cai ASIAD 18, hiện tại Indonesia đang nổi lên như ứng cử viên lớn nhất để tổ chức sự kiện này.