Rung chuyển “đế chế”

ANTĐ - Dù tờ News of the World đã bị đóng cửa từ ngày 10-7 vừa qua sau 168 năm tồn tại song hậu quả của bê bối nghe lén liên quan tới tờ báo bán chạy nhất ở nước Anh vẫn chưa dừng lại.

Số báo cuối cùng ngày 10-7 của tờ News of the World đến tay độc giả nước Anh

Những phát hiện mới nhất từ cảnh sát và báo chí càng làm cho nước Anh thêm chấn động quanh vụ bê bối của tờ News of the World. Trong bản danh sách “nạn nhân” bị nghe lén của tờ báo này vừa xuất hiện thêm cả thành viên Hoàng gia cũng như chính khách nổi tiếng là cựu Thủ tướng Gordon Brown.
Cảnh sát Anh ngày 11-7 xác nhận đã tìm được bằng chứng cho thấy cả Thái tử Charles và phu nhân là Công nương Camilla Cornwall cũng từng bị tờ News of the World xâm nhập bất hợp pháp vào hộp thư thoại để moi tin. Trước đó, trong vụ xét xử biên tập viên Clive Goodman của tờ báo này tháng 1-2007, cảnh sát cho biết đã xác định được 5 thành viên hoàng tộc là nạn nhân bị nghe lén, gồm hai Hoàng tử William và Harry cùng 3 cận thần.
Với các bằng chứng mới như tờ News of the World đã hối lộ một cảnh vệ Hoàng gia để lấy được số điện thoại của các thành viên hoàng tộc, trong số đó có cả số điện thoại cá nhân của Thái tử Charles và Công nương Camilla, cảnh sát tin rằng 10 thành viên Hoàng gia Anh có thể đã bị phóng viên báo News of the World nghe lén bất hợp pháp.
Cùng ngày 11-7, cảnh sát Anh cũng thông báo với cựu Thủ tướng Anh Brown rằng hai tờ Sunday Times và The Sun có thể đã thu thập bất hợp pháp tài khoản ngân hàng, hồ sơ pháp lý và hồ sơ y tế của ông và gia đình. Hai tờ Sunday Times và The Sun đều là những tờ báo thuộc sở hữu của hãng News International do “ông trùm” truyền thông Rupert Murdoch làm chủ.
Cả gia đình ông Brown khi ông làm Bộ trưởng Tài chính đã bị sốc và suy sụp khi tờ The Sun năm 2006 công bố cậu con trai Fraser mới sinh bị xơ nang. Nay ông Brown mới được cảnh sát cho biết là thám tử tư làm việc cho News International đã tiếp cận bất hợp pháp chi tiết hồ sơ bệnh án của bé Fraser để công bố trên tờ The Sun vào lúc bản thân gia đình còn chưa biết rõ bệnh tình của cậu con trai mới sinh.
Danh tính những người nổi tiếng trên đã nối dài bản danh sách nạn nhân bị nghe lén của những tờ báo thuộc hãng News International của ông chủ Murdoch. Cảnh sát Anh đang xác minh khoảng 4.000 trường hợp, gồm không chỉ các nhân vật nổi tiếng mà cả nạn nhân của các vụ tội phạm hay thân nhân binh lính Anh thiệt mạng tại Afghanistan, có thể đã bị nghe lén bất hợp pháp.
Cho dù tờ News of the World đã buộc phải đóng cửa từ ngày 10-7 vừa qua sau 168 năm xuất bản liên tục tại Anh, Thủ tướng David Cameron vẫn ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện. Đến nay đã có 5 người bị bắt giữ, trong đó có ông Andy Coulson - cựu biên tập viên News of the World và từng giữ chức Giám đốc truyền thông của Thủ tướng Cameron.
“Ông trùm” Murdoch ngày 11-7 đã vội vã bay tới Anh để giải quyết cuộc khủng hoảng nghe lén đang làm rung chuyển “đế chế” truyền thông do ông đứng đầu. Trong khi đó, một nhóm nhà đầu tư là cổ đông lớn của News Corp đã kiện ông Murdoch ra toà án Mỹ ở Delaware với cáo buộc  tập đoàn truyền thông này đang bị lũng đoạn bởi những “mưu đồ cá nhân cũng như chính trị”.