Rục rịch sắm Tết

ANTĐ - Các siêu thị, trung tâm mua sắm, đại lý đã đón những lượt khách hàng đầu tiên đến sắm Tết. Hàng hóa đã lưu thông nhiều hơn so với đầu tuần trước.

Sức mua được dự đoán không giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Giám đốc Co.op mart Sài Gòn- Hà Nội cho biết: “Lượng hàng hóa lưu thông những ngày này, đặc biệt dịp cuối tuần qua tăng khoảng 30% so với ngày thường”. Các mặt hàng phục vụ Tết được khách chọn mua nhiều như: lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, mứt và các loại trà, cà phê phục vụ cho dịp Tết. Trưng bày hàng Tết lên kệ từ cách đây khoảng hơn 1 tháng nhưng trước đó, khách hàng đến Co.op mart chỉ lác đác chọn mua hoặc tham khảo giá cả, mẫu mã.

Tại siêu thị Co.op mart, chị Vũ Thị Hoa (Đại Mỗ- Từ Liêm) cho hay: “Các loại bánh kẹo có nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn. Năm nay, tôi mua hàng sớm vì cả gia đình quyết định về quê ăn Tết từ 26-12 Âm lịch. Nếu không mua bây giờ, càng cận Tết càng bận rộn không có thời gian đi mua sắm”. 

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, cho đến thời điểm này, sức mua đã tăng. Giá cả cũng nhích lên theo qui luật nhưng chưa có biến động lớn, thực phẩm có loại tăng, có loại giảm nhẹ do lượng hàng hóa dồi dào cộng với sự bình ổn giá của thành phố. Tại nhiều tuyến phố lớn như: Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ... những gian hàng Tết lưu động của các công ty bánh mứt kẹo, rượu, bia đã giới thiệu và bán sản phẩm cách đây 2-3 ngày, nhưng số lượng khách mua hàng chưa đông đúc, chủ yếu là khách đến mua sớm làm quà biếu tặng. Trong khi đó, tại các chợ lớn như: Phùng Khoang, Thành Công, Nghĩa Tân... hàng Tết được tập kết đầy ắp nhưng khách mua hàng vẫn khá thưa thớt. Chị Huệ (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân) cho biết: “So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay khách hàng có thể sắm Tết muộn. Bởi vậy, chưa thấy cảnh chen chúc mua sắm, bán hàng không kịp trở tay như mọi năm”.

Theo chủ đại lý hàng tạp hóa tại 212 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên), mấy ngày qua, những lượt khách đầu tiên đã đến mua sắm. Tuy nhiên, nhìn chung hàng bán chậm hơn những năm trước. Cũng theo chủ đại lý này, người dân dường như có xu hướng sắm hàng Tết hơi muộn. Giá trị gói hàng cũng chỉ tương đương năm ngoái, thậm chí thấp hơn. Về giá cả, phần lớn hàng hóa vẫn giữ nguyên giá hoặc tăng không đáng kể so với Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Hiện các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát nhích giá lên trông thấy. Trong đó, bia Hà Nội tăng thêm 7-8% so với cùng kỳ năm ngoái; bia Heiniken nhập khẩu tăng giá thêm 3%, các mặt hàng còn lại giữ ổn định.

Đánh giá về sức mua Tết Quý Tỵ, ông Nguyễn Tiến Dũng nhận định có thể tăng 20-30% so với Tết Nguyên đán 2012. Theo ông Dũng, mặc dù năm nay thị trường Tết khởi động tương đối muộn so với mọi năm nhưng những năm gần đây, người tiêu dùng thường đến cách Tết khoảng 2 tuần mới bắt đầu mua sắm. Hiện tại chưa phải lúc cao điểm mua sắm nên chưa có dự báo chính xác. Còn nếu xét trên giá trị thanh toán của đơn hàng thì chưa thấy có sự tăng trưởng. 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, động thái thị trường đang phản ánh đúng thực trạng khó khăn của nền kinh tế. Người dân mua sắm dè dặt, tính toán kỹ lưỡng và doanh nghiệp cũng thận trọng, vừa nhập hàng, vừa nghe ngóng. Các doanh nghiệp sản xuất cũng chưa đưa ra nhiều mặt hàng mới cao cấp mà chủ yếu tập trung vào các mặt hàng bình dân. Tuy nhiên, sức mua dịp Tết nhiều khả năng không giảm so với cùng kỳ năm ngoái bởi tâm lý người Việt Nam là để dành cả năm cho một cái Tết đủ đầy. 

Vận chuyển mai, đào, quất Tết bằng máy bay

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 21-1 đến hết ngày 19-2-2013, hãng nhận chở cành/cây đào, mai, quất trên các chuyến bay nội địa khai thác bằng loại máy bay Boeing 777, Airbus A330, A321 và A320. Đối với cành đào, cành mai, Vietnam Airlines sẽ nhận chuyển chở dưới dạng hành lý ký gửi khi đã được đặt chỗ trước trên hệ thống đặt giữ chỗ. Mức cước dao động từ 200.000-400.000 đồng/bó (đã bao gồm VAT), tùy theo từng đường bay. Các loại cây đào, cây mai, cây quất (cây có đất mang theo) sẽ được vận chuyển dưới dạng hàng hóa.

Theo Vietnam Airlines, hãng vẫn còn 125.000 chỗ trống trên các tuyến bay trong giai đoạn cao điểm tết. Tính đến nay, đã có hơn 308.000 hành khách đặt được chỗ trên các chuyến bay. Bên cạnh đó, để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines sẽ triển khai các chuyến bay đêm. Chuyến bay nội địa sớm nhất khởi hành lúc 0h30 và chuyến muộn nhất lúc 23h50. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ 6-2 đến 8-2 và 15-2 đến 17-2, hãng sẽ khai thác 24/24 giờ trên đường bay trục.