Rủ nhau khỏa thân phản đối Euro 2012

ANTĐ - Một số cô gái  thuộc tổ chức Femen đã tập hợp nhau lại để phản đối Euro 2012 vì cho rằng nạn mại dâm và du lịch tình dục sẽ lan tràn tại Ukraine trong mùa giải thi đấu tới.

5 trong số các cô gái đã lợi dụng sự quan tâm của quốc tế đối với thủ đô Kiev trong giải đấu bóng đá Euro 2012  tại mùa hè tới để thực hiện cuộc biểu tình này. Họ đã cũng nhau khỏa thân và liên tục giơ tấm băng rôn với dòng chữ “Euro 2012 không có tệ nạn mại dâm”. Những cô gái này vốn thuộc tổ chức  FEMEN đã phải đối mặt với cảnh sát trước khi được kéo ra khỏi sân vận động Olympic của thành phố. Người đại diện Inna Shevchenko của Femen cho biết nhóm này phản đối việc UEFA khuyến khích chính phủ Ukraine hợp pháp hóa mại dâm trong thời gian giải đấu diễn ra bắt đầu từ tháng 6. Nhóm này cũng tin rằng ngành công nghiệp làm đẹp là một hình thức mại dâm.