Rủ nhau đi trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy

ANTĐ - Chiều 15-7, Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Xuân Tiến, Hồ Lê Phát, Hoàng Văn Lộc về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Rủ nhau đi trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an


Từng là những con nghiện ma túy nặng và có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự. Để có tiền sử dụng ma túy, ngày 29-6, Trần Xuân Tiến (SN 1989, trú tại thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) và Hồ Lê Phát (SN 1989, trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) điều khiển xe mô tô chở nhau đi dò la để trộm cắp. Khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, phát hiện thấy chiếc xe tay ga  mang BKS 48H6 - 4957 của chị Nguyễn Thị Thỏa (trú tại Gia Nghĩa) để ở trong căng tin bệnh viện, Phát đứng ngoài cảnh giới, còn Tiến đi bộ vào trong dùng vam phá khóa lấy trộm xe rồi mang về huyện Đắk Song bán cho Hoàng Văn Lộc (SN 1979, trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) lấy tiền mua ma túy, thuê nhà nghỉ sử dụng. 
Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận trong vòng một tháng qua, bọn chúng cùng một đối tượng tên Thành (đã bỏ trốn) thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy ở bệnh viện đa khoa tỉnh và của một số hộ dân ở thị xã Gia Nghĩa. Số xe máy trộm được bọn chúng đều tháo rã các bộ phận, thay biển số, tẩy xóa số máy, số khung rồi mang đi tiêu thụ. Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm 3 vam phá khóa, biển số xe giả cùng một số vật dụng liên quan.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an thị xã Gia Nghĩa đã thu hồi được 3 chiếc xe máy là tài sản bọn chúng lấy trộm chưa kịp tiêu thụ, đồng thời  tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.