Rủ nhau đi buôn người

ANTĐ - Biết có nhiều cô gái có hoàn cảnh giống mình, “thích” dạt nhà lang thang và “tụ” ở quán nét, Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987, trú tại thôn Phạm Hồng  Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã bàn với đồng bọn lừa họ bán vào một quán karaoke trá hình ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi “động quỷ”, một bị hại đã đến cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tố cáo hành vi của Tâm cùng đồng bọn… Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 27-6-2011, chị Mai Thị H (SN 1994, trú tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đến cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, trình báo về việc mình vừa thoát ra khỏi “tổ quỷ”.

Theo nạn nhân, tháng 3-2011, qua chát, H quen với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989 ở xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đến ngày 26-6-2011, Nhung rủ chị ra Hà Nội cùng tìm việc làm. Tưởng thật, H đồng ý. Sau khi gặp nhau, Nhung đưa H đi gặp một người tên Lê Thị Thanh Tâm rồi cả 3 bắt taxi ra quán karaoke của Hoàng Quốc Hưng (SN 1978, ở thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Tại đây, cô mới biết mình bị bạn bán với giá 2 triệu đồng. Hưng đã bắt H làm gái “tay vịn” ở quán hát. Nếu có khách mua dâm, cô cũng phải thực hiện theo đúng sự điều hành của ông chủ rồi cùng Tâm đưa nạn nhân tới quán karaoke của Hưng ở thị trấn Bần, Hưng Yên.

Quá trình điều tra làm rõ, tháng 8-2010, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Mạnh Linh (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Lê Đức Nam (SN 1990) và Lê Đức Hiền (SN 1992) đều ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên bàn nhau đi tìm phụ nữ để bán cho Hoàng Quốc Hưng lấy tiền ăn tiêu. Từ tháng 4-2011 đến tháng 6-2011, Lê Thị Thanh Tâm và đồng bọn đã thực hiện 6 vụ mua bán người, mua bán trẻ em.

Cùng hành vi tương tự, Tâm và đồng bọn còn tiếp tục thực hiện 6 vụ “cứu nét” khác rồi lừa các cô gái trẻ (trong đó có những bị hại sinh năm 1995) đem bán cho quán karaoke của Hưng để lấy tiền ăn tiêu. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, hành vi của từng bị can đã được xác minh làm rõ và sau đó Viện KSND TP Hà Nội đã cáo buộc Hoàng Quốc Hưng, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Đức Nam và Lê Đức Hấn phạm vào tội “mua bán người”. Ngoài ra, Hưng, Tâm, Nhung còn bị truy tố cùng với Vũ Mạnh Linh về tội “mua bán trẻ em”.

Hôm qua 31-10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử Lê Thị Thanh Tâm cùng đồng phạm, bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào các tội danh trên. Tại phần tranh luận, bị cáo Hưng khẳng định trước HĐXX không thể truy tố về tội mua bán người và trẻ em vì bị cáo có giấy phép kinh doanh và có hợp đồng lao động, có mức lương thỏa thuận, không cưỡng bức bị hại và giam hãm các nạn nhân trên. Cùng với Hưng, bị cáo Nhung cũng cho rằng, Nhung không phạm tội “mua bán trẻ em”, vì không tham gia và không có mặt ở các vụ việc đó, đề nghị HĐXX xem xét tội danh này cho bị cáo. Tuy nhiên căn cứ vào các tài liệu của CQĐT, HĐXX đã bác bỏ những tranh luận trên của hai bị cáo. 

Cuối giờ chiều qua, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Hưng 12 năm tội “mua bán người”, 11 năm “mua bán trẻ em”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù; Lê Thị Thanh Tâm 11 năm về tội mua bán người và 6 năm, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù, các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 5 năm đến 11 năm 6 tháng tù.