Rủ bạn đi đánh ghen, phạm liền 3 tội

ANTĐ - Nghi ngờ chị N. quan hệ tình cảm với bạn trai của mình,  Ngô Thị Thu (SN 1993)có HKTT ở Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình đã mang theo dao lam rủ người đến đánh ghen, làm nhục, hủy hoại và cướp tài sản của chị N.

Hai đối tượng Thu và Thảo 

Vụ việc xảy ra lúc 9h ngày 3-1-2013,  khi đó chị Lê N (SN 1993) quê ở Hà Tĩnh cùng bạn trai là anh Phạm Việt H quê ở Hải Dương đang ngồi chơi tại phòng trọ ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội thì có 3 đối tượng (1 nam, 2 nữ) bịt khẩu trang bất ngờ xông vào phòng.  Anh H. bị đối tượng nam khống chế; còn chị N bị 2 đối tượng nữ ôm giữ người và dùng kéo cắt tóc của N, dùng lưỡi dao lam rạch lên mặt, lưng, chân gây thương tích. Tiếp theo, 1 trong 2 đối tượng nữ lấy chiếc điện thoại di động HTC trị giá 6triệu đồng của anh H để trên giường đập xuống nền đất vỡ tan; đối tượng còn lại giằng lấy chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy của chị N đang cầm trên tay, cho vào túi rồi cả 3 bỏ đi. Chị N được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 với thương tích nặng,  phải khâu 20 mũi ở mặt, lưng và đùi.

Theo lời khai của chị N, trong số 3 đối tượng gây án chị chỉ biết 2 đối tượng nữ có tên là Thu và Thảo, nhưng không rõ địa chỉ cư trú. Nhận định nhiều khả năng vụ việc cho thể do mâu thuẫn từ ghen tuông, Đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì đã rà soát, xác minh hàng loạt các mối quan hệ của chị N và anh H. Đến chiều ngày 4-1, 3 đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án được “khoanh diện”. Đó là Ngô Thị Thu (SN 1993) có HKTT ở Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình, hiện sống lang thang; Trần Thu Thảo (SN 1996) trú tại tập thể Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Khắc Thịnh (SN 1993)có HKTT ở xã Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang, hiện đang trọ tại ký túc xá  của 1 trường Đại học ở quận Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, sau thời điểm xảy ra vụ án, Thảo và Thịnh đều vắng mặt ở nơi cư trú. Tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến chiều cùng ngày, Đồn Công an Cầu Bươu đã xác định 3 đối tượng trên đang trú tại 1 nhà trọ ở phường Phúc La, quận Hà Đông và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do nghi ngờ chị N có quan hệ tình cảm với bạn trai của mình, Thu đã rủ Thảo và Thịnh đến nơi thuê trọ của N để đánh và làm nhục N. Khi đi, Thu chuẩn bị 1 chiếc kéo và 1 lưỡi dao lam. Đến nơi trọ của chị N, Thịnh là người khống chế anh H để Thu và Thảo đánh, cắt tóc, gây thương tích cho chị  N, Thảo là người đập ĐTDĐ của anh H, còn Thu cướp ĐTDĐ của chị N. Sau khi bỏ đi, chúng bán chiếc điện thoại của chị N được 600.000 đồng ăn tiêu. Đồn công an Cầu Bươu đã thu hồi toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án chuyển 3 đối tượng về cơ quan CSĐT – CAH Thanh Trì xử lý về các hành vi làm nhục người khác, hủy hoại tài sản, cướp tài sản.