Rostekhnadzor (Nga) hợp tác với Cơ quan pháp quy hạt nhân của Nhật Bản

ANTĐ - Dịch vụ Giám sát môi trường, Công nghệ hạt nhân (Rostekhnadzor) và Cơ quan Pháp Quy hạt nhân của Nhật Bản vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quy định an toàn hạt nhân và bức xạ cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân. 

Phía nhà nước Nga ký kết Biên bản ghi nhớ là đại diện Rostekhnadzor, ông Aleksey Ferapontov và đại diện cho Nhật Bản là Chủ tịch Cơ quan Quy chế hạt nhân, Shunichi Tanaka.

An toàn hạt nhân và bức xạ trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân được Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Nhật Bản quan tâm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Văn bản ký kết khẳng định sự quan tâm trong việc hợp tác thuộc các lĩnh vực quy định an toàn hạt nhân và bức xạ trong khuôn khổ của Hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Nhật Bản, về hợp tác sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân, có hiệu lực từ ngày 3-5-2012. 

"Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra một giai đoạn quan trọng trong việc phát triển hợp tác song phương, giữa Rostekhnadzor và Cơ quan Pháp Quy hạt nhân của Nhật Bản. Các bước tiếp theo là chuẩn bị cho các nội dung cụ thể trong khuôn khổ hợp tác khu vực của Biên bản ghi nhớ của chúng tôi và xây dựng các biện pháp song phương dựa trên cơ sở này", ông Aleksey Ferapontov khẳng định.

Trong biên bản ghi nhớ theo luật pháp của Liên bang Nga và Nhật Bản, các bên sẽ hợp tác theo quy định của an toàn hạt nhân và bức xạ cho việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân trong các lĩnh vực sau: pháp luật trong an toàn hạt nhân và bức xạ; cấp giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình; hoạt động giám sát bao gồm việc chuẩn bị và thực hiện chương trình kiểm tra; xử lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu bao gồm vận chuyển và lưu trữ an toàn; an ninh vật lý trong cài đặt hạt nhân, nguồn bức xạ, cơ sở lưu trữ nguyên liệu hạt nhân và chất phóng xạ; đảm bảo chất lượng của các thiết bị cài đặt hạt nhân; ứng phó khẩn cấp và đào tạo cán bộ của các cơ quan quản lý; và các lĩnh vực khác theo sự thỏa thuận của các bên.

Biên bản ghi nhớ sẽ không được coi là một thỏa thuận quốc tế và sẽ không tạo ra bất kỳ quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật pháp quốc tế. Tài liệu này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành trong thời gian năm năm và có khả năng được kéo dài sau đó.