Ronaldo muốn xô đổ Messi

ANTĐ - Không chỉ ở cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng mà suốt 4 năm nay Messi là chủ nhân, Ronaldo còn đang hướng đến mục tiêu vượt qua kỷ lục ghi bàn của siêu sao Argentina tại đấu trường Champions League.

Siêu sao của Real Madrid đang dẫn đầu danh sách “dội bom” tại Champions League với 11 bàn. Người bám sát Ronaldo nhất trong danh sách Vua phá lưới Champions League không ai khác là Messi. Hiện tại, siêu sao Argentina của Barcelona đã ghi 8 bàn, tiếp theo là Yilmaz (8 bàn, Galatasaray), Lewandowski (6 bàn, Dortmund). Galatasaray bị Real Madrid của Ronaldo loại ở tứ kết với 3 bàn của CR7 trong tổng số 5 bàn Los Blancos ghi vào lưới CLB Thổ Nhĩ Kỳ. 

Như vậy, chỉ còn Ronaldo, Messi, Lewandowski có cơ hội nâng cao số bàn thắng, nhưng có lẽ chỉ có Messi thật sự có hy vọng đuổi kịp hoặc vượt qua Ronaldo. Dù vậy, khả năng này khó vì khoảng cách giữa Ronaldo và Messi là 3 bàn trong khi cả hai chỉ còn tối đa 3 trận đấu nữa (2 trận bán kết, trận chung kết). Messi khó vượt Ronaldo vì siêu sao người Bồ Đào Nha rất… tham ghi bàn, bằng chứng anh là cầu thủ dứt điểm trúng mục tiêu nhiều nhất (49 lần) và cũng là người dứt điểm không trúng mục tiêu nhiều nhất (19 lần) theo thống kê chính thức từ UEFA. 

Cũng theo UEFA, có 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trong một mùa giải cúp C1/Champions League. Người đầu tiên chính là Messi, với 14 bàn ghi được ở mùa giải vừa qua chỉ sau 990 phút thi đấu (trong khi đó, mùa trước Ronaldo ghi 10 bàn sau 930 phút ra sân). Người thứ hai là huyền thoại Jose Altafini của Milan cũng ghi 14 bàn ở cúp C1 mùa giải 1962-1963. 

Như vậy, mục tiêu của Ronaldo để phá kỷ lục của Altafini và Messi là phải ghi ít nhất 4 bàn trong phần còn lại của Champions League (tối đa 3 trận) tức là phải ghi trung bình hơn 1 bàn/trận. Với các tiền đạo khác thì khó nhưng với Ronaldo thì không khó, bởi ở Champions League mùa này CR7 đã đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận (11 bàn/10 trận). Tính chung trong quãng thời gian khoác áo Real, theo tờ AS (TBN) thì Ronaldo đã ghi 194 bàn chỉ sau 191 trận, tức tỷ lệ trung bình cũng hơn 1 bàn/trận. 

Với phong độ hiện tại Ronaldo hoàn toàn đủ sức đoạt giải Vua phá lưới Champions League năm nay kèm theo kỷ lục mới về ghi bàn trong một mùa giải ở cúp C1/Champions League.