Ronaldo lập kỷ lục 'khủng' khiến Messi khó lòng theo kịp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cristiano Ronaldo vừa kết thúc mùa giải 2020/21 với tư cách Vua phá lưới Serie A. Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên đạt được thành tích này ở 3 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Ở vòng hạ màn Serie A 2020/21, Juventus hạ chủ nhà Bologna 4-1 để kết thúc giải ở vị trí thứ 4, cùng Atalanta, AC Milan và nhà vô địch Inter Milan dự Champions League mùa tới. Ở trận này, Ronaldo không ra sân nhưng cũng đã lập được kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Rất khó để tìm một cầu thủ theo kịp kỳ tích của Ronaldo

Rất khó để tìm một cầu thủ theo kịp kỳ tích của Ronaldo

Theo đó, trong mùa giải thứ 3 có mặt tại Serie A, Ronaldo đã lần đầu tiên chiến thắng ở cuộc đua Vua phá lưới với 29 bàn thắng sau 33 trận ra sân. Siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ xa người đứng sau là Romelu Lukaku của Inter Milan tới 5 bàn.

Với thành tích này, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới giành danh hiệu Vua phá lưới ở 3 trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Premier League (tại M.U mùa 2007/08), La Liga (tại Real Madrid mùa 2010/11, 2013/14, 2014/15) và Serie A.

Tính đến thời điểm này, CR7 đã ghi tổng cộng 81 bàn ở Serie A sau 97 trận ra sân. Nếu tính trên mọi đấu trường, Ronaldo có 101 bàn thắng sau 102 trận cho Juve, hiệu suất không thể tin nổi với một cầu thủ đã 36 tuổi.

Tranh luận về việc ai xuất sắc hơn giữa Ronaldo và Messi ít nhiều đã rõ ràng hơn, bởi sẽ rất khó để siêu sao 34 tuổi người Argentina có thể trở thành Vua phá lưới ở 3 giải đấu hàng đầu tại châu Âu như Ronaldo, nếu không muốn nói là không thể.

Ở cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu mùa giải này, Ronaldo chỉ về thứ 3 với 29 bàn (tương đương 58 điểm). Lewandowski giành danh hiệu này với 41 bàn thắng cùng 82 điểm. Messi xếp thứ nhì với 30 bàn và 60 điểm.