Ronaldo chấm dứt sự thống trị của Messi

ANTĐ - Sau 4 năm liên tiếp bị Messi vượt qua, C.Ronaldo đã giành chiến thắng cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được giải thưởng cao quý này.

Ronaldo bật khóc khi nhận giải thưởng

Rạng sáng nay 14-1, tại trụ sở ở thành phố Zurich (Thuỵ Sĩ), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trang trọng tiến hành buổi lễ Gala thường niên tổng kết năm 2013 của làng bóng đá thế giới, trong đó phần quan trọng nhất là tiến hành trao những danh hiệu cá nhân, tập thể (cả nam lẫn nữ) nhằm tôn vinh các nhân vật tiêu biểu nhất của bóng đá thế giới.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, C.Ronaldo đã giành được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA với 1.365 điểm hơn Messi 1.205 điểm và Ribery được 1.127 điểm.

Như vậy, sau 4 năm dưới cái bóng của Messi, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid đã lần thứ 2 nhận được danh hiệu cao quý này (lần trước là năm 2008).

Đây là phần thưởng vô cùng xứng đáng cho cựu cầu thủ MU, bởi trong năm vừa qua Ronaldo đã đóng góp rất lớn vào thành tích của Real Madrid và góp công lớn đưa Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển để đến với VCK World Cup 2014 tại Brazil vào mùa hè này.

Ngoài ra, tại Gala này FIFA cũng trao một số giải thưởng khác như: Danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất 2013 thuộc về thủ môn Nadine Angerer của Đức. Để đoạt danh hiệu này, Angerer đã vượt qua hai tiền đạo sừng sỏ là Marta (Brazil) và Abby Wambach (Mỹ)

Không có gì bất ngờ khi danh hiệu HLV nam xuất sắc nhất năm 2013 thuộc về Jupp Heynckes của Bayern Munich, đánh bại hai đối thủ Juergen Klopp (Dortmund) và Ngài Alex Ferugson (Manchester United). Danh hiệu HLV nữ xuất sắc nhất 2013 cũng thuộc về một người Đức Silvia Neid, HLV trưởng của đội tuyển nữ Đức. Đây là danh hiệu cao quý đầu tiên của Neid trong cương vị HLV trưởng.

Trong khi đó giải thưởng Puskas - bàn thắng đẹp nhất trong năm đã thuộc về tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic, với cú bay người móc bóng ghi bàn từ gần 40m vào lưới tuyển Anh. Ibrahimovic nhận được đến 48,7% phiếu bầu trong khi người về nhì là Nemanja Matic chỉ có 30,8% phiếu bầu. Neymar nhận được 20,5% phiếu bầu, xếp hạng ba.

Năm nay, FIFA cũng trao Quả bóng vàng danh dự cho Vua bóng đá Pele - người duy nhất trong lịch sử 3 lần đăng quang World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.