Ronaldinho hết cửa tham dự World Cup 2014

ANTĐ - Vài ngày sau khi bước sang tuổi 34, Ronaldinho đã phải đón “hung tin” khi HLV Felipe Scolari quyết định sẽ không triệu tập anh vào đội tuyển Brazil trong chiến dịch World Cup trên quê nhà năm nay.

Kỳ World Cup cuối cùng mà Ronaldinho góp mặt trong đội hình đội tuyển Brazil đã cách đây 8 năm, vào năm 2006 trên đất Đức. Đó là thời điểm mà những vũ công Samba được kỳ vọng rất nhiều nhưng chỉ vào tới tứ kết khi để thua 0-1 trước đội tuyển Pháp.

Trong 8 năm qua, Ronaldinho đã sa sút khá nhiều và trải qua quãng thời gian khoác áo 4 CLB khác nhau, gồm Barca, Milan, Flamengo và giờ là Atletico Mineiro. Từ khi trở về quê nhà thi đấu, cựu cầu thủ của PSG thường nổi tiếng hơn với những bữa tiệc “quậy” tưng bừng cùng bê bối ngoài sân cỏ thay vì nhưng chiến tích chuyên môn.

Vì những party như thế này mà "Hoàng tử tiệc tùng" - Ronaldinho
bị loại khỏi đội tuyển Brazil
 

Đây là lý do mà HLV Felipe Scolari đã kiên quyết nói không với tiền vệ vừa bước sang tuổi 34 vào ngày 21/3 vừa qua. 

“Không ai phủ nhận kỹ thuật cá nhân siêu đẳng của thiên tài bóng đá như Ronaldinho. Tuy nhiên, cũng không nên quên rằng anh ấy thiếu đi động lực và khao khát cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó là lý do tôi không cần Ronaldinho cho chiến dịch World Cup hè này”, HLV Felipe Scolari nói.

Chỉ còn 79 ngày nữa, vòng chung kết World Cup 2014 sẽ khởi tranh ở xứ sở Samba. Tuyên bố này của HLV Scolari gần như chấm dứt hoàn toàn hy vọng góp mặt trong đội tuyển Brazil của Ronaldinho hè này. 

Kể từ lần đầu tiên được triệu tập vào Selecao năm 1999, Ronaldinho đã ghi được 33 bàn thắng trong 97 trận đấu. Tiền vệ 34 tuổi từng đăng quang ngôi vô địch thế giới vào năm 2002, cũng như tại Confederations Cup 3 năm sau đó, trong màu áo đội tuyển quốc gia.