Rộn ràng chào đón 2014

ANTĐ - Người dân khắp nơi trên thế giới đã tưng bừng chào đón năm mới 2014 với những màn pháo hoa rực rỡ và các lễ hội nhiều màu sắc.

Người dân Anh chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa tại Vòng quay Thiên niên kỷ

Tạm gác lại những lo âu về một năm cũ còn nhiều khó khăn, người dân khắp năm châu hân hoan chào đón năm 2014 với ước vọng một năm mới tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình, thịnh vượng hơn. “Đại tiệc pháo hoa” đón chào năm mới bắt đầu từ các nước châu Á - Thái Bình Dương với màn trình diễn hoành tráng tại thành phố cảng Sydney của Australia, thu hút khoảng 1,5 triệu người tới chiêm ngưỡng. 

Tại Nhật Bản, vào đêm Giao thừa, hàng triệu người dân đón chào năm mới bằng việc tới các đền, chùa để cầu nguyện cho người thân được bình an. Tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc, 33 hồi chuông từ một tháp chuông cổ thế kỷ 15 đã được gióng lên trong một nghi lễ truyền thống đánh dấu một năm mới bắt đầu. Tại Singapore, hàng nghìn quả cầu màu trắng đã được thả trên vịnh Marina, chứa đựng mong ước, hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với người dân trong năm mới 2014. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), các tòa nhà chọc trời của thành phố được thắp sáng bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ kéo dài 8 phút dọc cảng Victoria.  

Người dân Mỹ tưng bừng chào đón năm mới tại Quảng trường Thời đại

Tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất), người dân thành phố tha hồ được chụp ảnh và chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa được cho là hoành tráng nhất thế giới với hơn 400.000 quả pháo hoa được bắn lên. Màn pháo hoa độc đáo này kéo dài khoảng 6 phút với điểm nhấn là Burj Khalifa, tòa tháp cao nhất thế giới.  

Tại London (Anh), người dân đổ xô đến bờ sông Thames để theo dõi màn bắn pháo hoa tại Vòng quay Thiên niên kỷ. Trong khi đó, người dân Nga đón năm mới trong tình trạng an ninh được thắt chặt sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom liều chết tại thành phố Volgograd. 

Tâm điểm chú ý của người dân Mỹ trong đêm Giao thừa là màn thả quả cầu pha lê nhiều màu sắc nặng 5,5 tấn tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York. Bất chấp thời tiết giá lạnh, ước tính khoảng 1 triệu người dân đổ xô tới đây để chứng kiến lễ đếm ngược đón chào Năm mới 2014.