Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực

ANTĐ - Sau khi được làm lễ, với đôi chân trần những người đàn ông Dao đỏ tham gia nhảy lửa, trong phút thăng hoa xuất thần họ nhảy bật lên bằng cả hai chân và lao vào giữa đống lửa cháy rừng rực, hoa than bừng sáng phủ trùm lên người. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng có ai bị bỏng chân tay, cháy quần áo. Đó Lễ nhảy lửa độc đáo của người Dao đỏ xã Nậm Đét (Bắc Hà, Lào Cai). 
Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 1
Trong buổi lễ, một đống lửa lớn được đốt lên trên khoảng sân rộng và thầy mo bắt đầu làm lễ

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 2
Trong thời gian đầu khoảng 60 phút, thầy cúng thực hiện các bài nghi lễ
gọi các thầy bậc trên về ủng hộ về nhập vào những người tham gia nhảy lửa

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 3
Sau khi thầy kết thúc các nghi lễ ban đầu thì cũng là lúc cơ thể của những người
tham gia nhảy lửa bắt đầu rung lên bần bật. Thời điểm này báo hiệu họ sắp có sức mạnh,
sắp có sự dũng cảm để nhảy vào những đám than hồng đang ở độ rực rỡ nhất, nóng nhất

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 4
Pung, pung, pung,… tiếng trống rền vang như thúc giục người dân nơi đây.
Họ bắt đầu bật lên, cúi người, nhảy lò cò và tiến ra gần đống lửa

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 5
Một nguồn năng lượng nào đó khiến
người nhảy lửa bật lên bằng cả hai chân và lao vào giữa đống lửa cháy rừng rực

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 6
“Khi cơ thể đã rung lên, nguồn sức mạnh đã đến,
đôi chân như được mách bảo, được kéo đi đến những đám than hồng”,
anh Đặng Phúc Nhuần chia sẻ sau phút thăng hoa xuất thần của mình

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 7
Ông Triệu Kim Vảng, Bí thư Đảng bộ xã Nậm Đét cho biết: Lễ nhảy lửa, tắm lửa
của đồng bào dân tộc Dao đỏ cũng gắn liền với yếu tố tâm linh, cầu phúc, cầu may đầu năm mới,
 xua đi những điều không may mắn, đón nhận sự ấm áp, an lành trong suốt cả năm

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 8
Đây là nét sinh hoạt văn hóa tinh thần hết sức phong phú và độc đáo của đồng bào Dao đỏ,
vừa có ý nghĩa giáo dục lòng can đảm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách của
 con người, vừa chứa đựng niềm tin, hướng cộng đồng tới cái thiện và những việc làm tốt.
Vì vậy, Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ sẽ được duy trì và tổ chức vào tháng Giêng hằng năm

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 9
Bên cạnh Lễ nhảy lửa, người Dao đỏ ở Nậm Đét còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian khác
Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 10
Một trong những trò chơi thu hút được đông đảo người xem và cổ vũ là trò kéo co

Rợn người xem cảnh chân trần nhảy vào giữa đống lửa đỏ rực ảnh 11
Múa sạp là một phần không thể thiếu của lễ hội