Romania xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus Ebola

ANTĐ - Ngày 11-8, truyền thông Romania cho biết, nước này vừa phát hiện một người đàn ông ở khu vực Ploiesti, cách Thủ đô Bucharest 70km về phía bắc, nghi bị nhiễm virus Ebola. 
Romania xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus Ebola ảnh 1
Nhân viên y tế chăm sóc một nữ bệnh nhân nhiễm Ebola tại Sierra Leone

Người đàn ông 51 tuổi này vừa trở về từ Nigeria hôm 25-7. Khoa cấp cứu của bệnh viện Ploiesti xác nhận, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nôn mửa và tiêu chảy ra máu. Mẫu xét nghiệm bệnh phẩm sau đó đã được chuyển đến Đức để xét nghiệm.

Nếu được xác nhận, đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola tại các quốc gia khu vực Trung và Đông Âu.

Triệu chứng bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola gây ra tương tự bệnh cúm, gồm sốt, suy nhược cơ thể, đau cơ, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban và chảy máu. Trước đó, ngày 9-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố dịch sốt Ebola là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Nigeria, quốc gia mới nhất có dịch với 7 ca nhiễm và 2 ca tử vong, cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào cùng ngày. Đây là nước thứ 3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau Liberia và Sierra Leone.

Theo WHO, tính đến ngày 6-8, virus Ebola đã cướp đi 961 sinh mạng và lây nhiễm cho 1.779 người. Mới đây, virus đã làm 4 người chết tại Guinea, nơi dịch khởi phát. Tại Sierra Leone và Liberia đều là 12 người.

Hiện chưa có thuốc đặc trị và vaccine ngừa Ebola trong khi xác suất tử vong lên tới 90%. Các nhân viên y tế sử dụng dung dịch tái thuỷ hợp và thuốc kháng sinh để chống lại căn bệnh nhiễm trùng này.