Rơi xuống hố công trình, 2 công nhân tử vong

ANTĐ - Bất cẩn khi đi qua công trình đang thi công, 2 người đàn ông cùng chiếc xe máy đã bị rơi xuống hố. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cả hai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 16-7, một số công nhân thi công tuyến đường Trì Bình đi Cảng Dung Quất (thuộc xóm Bầu Chuốc, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang ngủ bỗng nghe tiếng động lớn phát ra từ phía hố công trình. Khi chạy lại gần thì phát hiện có 2 người đàn ông cùng chiếc xe máy bị rơi xuống hố.

Những công nhân có mặt tại hiện trường đã lập tức đưa 2 người bị nạn ra khỏi miệng hố và đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng cả 2 tử vong sau đó.

Rơi xuống hố công trình, 2 công nhân tử vong ảnh 1

Hố công trình nơi xảy ra vụ 2 công nhân tử vong

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Phương Kỳ (42 tuổi) và anh Phan Ngọc Hưng (33 tuổi, đều ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), cả hai đang là công nhân đang thi công công trình tuyến đường Trì Bình đi Cảng Dung Quất.

Được biết, tối 15-7, cả hai đến nhà người quen ở Khu kinh tế Dung Quất uống rượu, đến 1 giờ sáng ngày 16-7, thì lên xe máy trở về đơn vị công trình. Khi đến khu vực thi công cống hộp, do không quan sát cả người và xe rơi xuống hố công trình dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Trước đó, đầu tháng 7 vừa qua, tại tỉnh lộ 621, thuộc thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, anh Bùi Hữu Tương, 28 tuổi, điều khiển xe máy rơi cả người và xe rơi xuống cống công trình đang xây dựng nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 621. Vụ tai nạn làm Bùi Hữu Tương tử vong.