Robot sẽ lặn tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Bạch Long Vĩ

ANTD.VN - Dự kiến ngày 10/7, tàu Tân Cảng 63  có gắn thiết bị siêu vi (robot) sẽ ra đến khu vực tàu  cá bị chìm để lặn tìm kiếm 9 ngư dân còn mất tích. 

Theo tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), công tác tìm kiếm cứu nạn 9 ngư dân mất tích trong vụ tàu cá tỉnh Nghệ An số hiệu NA 95899 TS bị đâm chìm ở gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) tiếp tục diễn ra.

Cơ quan chức năng đã điều động 5 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển hiện trường. Tuy nhiên, thợ lặn đã lặn sâu tới 50m nhưng vẫn không thể tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn, do dòng chảy dưới biển quá lớn và vị trí tàu cá bị chìm sâu khoảng 60m, không đủ điều kiện an toàn.

Khu vực tàu cá bị va chạm chìm làm 9 ngư dân mất tích

Đặc biệt, theo đề nghị của Bộ GTVT, Cục Cứu hộ cứu nạn có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng điều tàu Tân Cảng 63 từ TP.HCM ra tham gia tìm kiếm.

Tàu Tân Cảng 63 được trang bị thiết bị lặn siêu vi điều khiển từ xa (robot-PV), có thể lặn sâu hàng trăm mét, sẽ được sử dụng để khảo sát, ghi lại hình ảnh dưới hiện trường đáy biển nơi tàu cá đang bị chìm. Dự kiến ngày 10/7, tàu Tân Cảng 63 sẽ ra tới hiện trường.

Trong khi đó, theo Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam, hiện tại, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường tàu cá gặp nạn đang gồm các tàu: SAR 411, Pacific 01 thực hiện tìm kiếm khu vực phía Nam đảo Bạch Long Vỹ; Tàu SAR 273 tìm kiếm tại khu vực phía Tây Bạch Long Vỹ; Tàu HQ 926, HT 90133 TS cùng đội thợ lặn vẫn tích cực nghiên cứu, triển khai công tác lặn tìm kiếm khi thời tiết tốt lên.

Trước đó,  khoảng 13h00 ngày 28/6, tàu Pacific 01 đã va chạm vào tàu cá NA 95899 TS (trên tàu có 19 thuyền viên) tại vị trí có tọa độ 19032.334N; 107042.263E cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 14,5 hải lý bên phía Trung Quốc và cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý về hướng Nam.

Tàu Pacific 01 đã cứu được 9 ngư dân và 1 thi thể, 9 ngư dân còn lại vẫn mất tích đến hôm nay. Đáng nói, 18/19 ngư dân đều ở cùng xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An hành nghề đánh bắt hải sản trên tàu cá NA 95899 TS.