Robin Van Persie có thể phải vắng mặt ở trận bán kết gặp Argentina

ANTĐ - Đội trưởng Robin van Persie của Hà Lan có thể sẽ phải bỏ lỡ trận đấu bán kết World Cup đối đầu với Argentina. Chân sút 30 tuổi của ManUnited đang phải chạy đua với thời gian để trở lại sau khi mắc phải với một cơn đau bụng dữ dội. 

Van Persie chính là một trong nguồn cảm hứng đưa Hà Lan lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất tại World Cup lần này. Số 9 của đội tuyển Hà Lan đã phải tập luyện tách biệt so với các đồng đội vào thứ 3, sau khi mắc phải cơn đau bụng dữ dội.

Trước thềm trận bán kết gặp Argentina, HLV Louis Van Gaal đã xác nhận thông tin khả năng chân sút đã ghi 3 bàn thắng trên đất Brazil có thể ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

"Cậu ấy gặp vấn đề liên quan tới đường ruột. Tôi không rõ liệu cậu ấy có thể thi đấu hay không. Tôi sẽ phải quyết định. Van Persie là đội trưởng vì vậy cậu ấy rất quan trọng với đội bóng. Trên lý thuyết, cậu ấy luôn được lựa chọn, nhưng cần đảm bảo hoàn toàn sung sức” 

Robin Van Persie có thể phải vắng mặt ở trận bán kết gặp Argentina ảnh 1
HLV Van Gaal luôn ưu tiên Van Persie nếu anh có thể hoàn toàn bình phục

Tuy nhiên, vẫn có những tin tốt lành đến với đội tuyển Hà Lan. 2 cầu thủ Ron Vlaar và Leroy Fer đã có thể trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương. Thêm vào đó, tiền vệ được cho là sẽ không còn cơ hội tiếp tục World Cup với chấn thương háng - Nigel de Jong cũng đang dần hồi phục, tất cả đều đang mong chờ phép màu sẽ mang De Jong trở lại.

Thế nhưng, ngay cả khi De Jong có sự hồi phục diệu kỳ và trở lại, thì điều đó cũng sẽ gần như vô nghĩa nếu Van Persie vắng mặt. Trọng trách ghi bàn trên hàng công của Hà Lan  tại World Cup lần này đều được đặt vào tay bộ đôi Van Persie và Arjen Robben.  

Bộ đôi Robin- Robben luôn được giao trọng trách ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan

Thậm chí, họ là những người đã thực hiện thành công những quả penalty trong trận đấu với Costa Rica tại tứ kết để giúp đội nhà lần thứ 2 góp mặt tại vòng bán kết của một kỳ World Cup.

“Tôi dành cho các cầu thủ 2 ngày để hồi phục, vì vậy nếu chỉ còn lại 1 ngày thì đó thực sự là một khó khăn. Nhưng, các vận động viên đỉnh cao đều biết cách để tự hồi phục". HLV Van Gaal tự tin nói.

Trong một thông tin có liên quan, quyết định thay thủ thành Jasper Cillessen bằng thủ thành Tim Krul ngay trước loạt sút luân lưu sống còn ở trận đấu với Costa Rica đã nói lên khả năng cầm quân tài ba của HLV 62 tuổi- Louis Van Gaal.

Tim Krul đã cản phá thành công 2 quả penalty sau khi thay Jasper Cillessen, nhưng thủ thành của Newcastle sẽ không có mặt ở đội hình xuất phát ở trận bán kết sắp tới. HLV Van Gaal trả lời khi được hỏi về trường hợp của Tim Krul.

HLV Van Gaal sáng suốt với quyết định để Tim Krul đối đầu với loạt sút luân lưu


"Jasper đang thi đấu xuất sắc, chỉ có khả năng cản phá penalty là điều mà các thủ môn khác (Tim Krul và Michel Vorm) giỏi hơn cậu ấy. Argentina đang chơi thăng hoa tại Brazil lần này, họ là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn ở trận đấu tại Arena Corinthians”, tân HLV của ManUnited nói thêm.

Bản thân HLV Van Gaal cũng nhận định rằng, hai bên có cơ hội ngang nhau để lọt vào chung kết. Về chiến thuật, chiến lược gia 62 tuổi cho rằng Hà Lan cần kiềm tỏa được ngôi sao sáng Lionel Messi của Argentina. Thêm vào đó, đội bóng nào muốn đi tiếp đều cần một chút may mắn bên cạnh những vấn đề chuyên môn. 

"Trình độ của 2 nền bóng đá là ngang nhau. Đây là trận đấu 50-50. Chúng tôi cần một may mắn để chiến thắng. Messi đã nhiều lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy luôn gặp khó khi bước ra sân khấu thế giới. Tuy nhiên, năm nay cậu ấy đã tỏa sáng. Cậu ấy muốn đặt dấu ấn ở World Cup lần này, còn chúng tôi phải ngăn cản cậu ấy. Đó sẽ là một thách thức lớn”.

Robin Van Persie có thể phải vắng mặt ở trận bán kết gặp Argentina ảnh 4
Phong độ chói sáng của Messi khiến HLV Van Gaal lo ngại

Trận bán kết 2 của World Cup 2014 giữa Hà Lan và Argentina sẽ bắt đầu vào lúc 3h rạng sáng ngày 10/7 theo giờ Việt Nam, trên sân Arena Corinthians, thuộc bang Sao Paulo.

Bên phía Hà Lan, những cầu thủ như Robin Van Persie, Daryl Janmaat, Leroy Fer, Ron Vlaar và Nigel de Jong vẫn còn bỏ ngỏ khả năng sân. Trong khi đó, tiền vệ tài hoa Angel Di Maria của Argentina sẽ chắc chắn không thể góp mặt sau khi bị một vết rách ở cơ.

Angel Di Maria vắng mặt vô cùng đáng tiếc ở trận bán kết 

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Hà Lan sẽ có lần thứ 2 liên tiếp, đồng thời là lần thứ 4 trong lịch sử lọt vào chung kết World Cup, sau thành công vào các năm 1974, 1978 và 2010. Hà Lan vẫn chưa một lần vô địch World Cup ở 3 lần góp mặt tại chung kết.

Phía bên kia chiến tuyến, Argentina sẽ chiến đấu để có lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup kể từ sau Italia 90. Trong lịch sử, Argentina đã có 4  lần lọt vào chung kết World Cup( 1930, 1978, 1986,1990), họ đã 2 lần đăng quang vào các năm 1978 và 1986.

Đáng chú ý, trận chung kết năm 1978 chính là trận đấu Argentina đã đánh bại Hà Lan để lần đầu tiên vô địch World Cup. Người Hà Lan chắc chắn sẽ không bao giờ quên thất bại đó và luôn muốn phục thù.