Rộ tin ông Mubarak “chết lâm sàng”

ANTĐ - Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã được chuyển từ nhà tù đến một bệnh viện quân đội sau khi tình trạng sức khỏe trở nên trầm trọng. 

Tuy nhiên, hiện có những thông tin khác nhau về tình trạng của ông Mubarak. Nguồn tin quân sự cho biết ông Mubarak đã bị hôn mê sâu và phải hô hấp nhân tạo, tuy nhiên, không phải “chết lâm sàng” như truyền thông nước này đưa tin. 

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức MENA cho hay, ông Hosni Mubarak đã chết lâm sàng và theo các nguồn tin y tế, tim của vị cựu Tổng thống 84 tuổi này đã ngừng đập và không có phản ứng khi các bác sĩ dùng máy trợ tim. Ông Mubarak được chuyển tới một quân y viện ở Thủ đô Cairo tối 19-6 sau một cơn đột quỵ.

Trước đó, các nhân viên y tế trong nhà tù cũng từng phải sử dụng máy trợ tim để hỗ trợ ông Mubarak. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, ông Mubarak bị huyết áp cao, bệnh về hô hấp và tim. Sức khỏe của ông Mubarak trở nên xấu đi kể từ sau khi bị tuyên án tù chung thân hôm  2-6 với tội danh giết hại những người biểu tình hồi năm ngoái.