Rõ "mức giá" mỗi bé trai sơ sinh bị bán từ Việt Nam - Trung Quốc

ANTĐ - Mỗi bé trai (từ 1-6 tháng tuổi), bị Thuận và Điệu bán qua biên giới với giá từ 50-55 triệu đồng. 

Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh vừa làm rõ vụ mua bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc, bắt Cao Thị Thuận (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Bế Thị Điệu (SN 1959, trú tại xóm Nà Rạo, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh). 

Thuận và Điệu bị Đồn Biên phòng Hùng Quốc phát hiện, bắt giữ tại bản Lũng Tung, xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, khi đang có hành vi mua bán trẻ em. Lực lượng biên phòng đã chuyển hồ sơ vụ án và các đối tượng cho Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra mở rộng.

Được biết cuối năm 2012, Thuận quen Hương (chưa rõ năm sinh, một đối tượng sống ở khu vực giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc) và bàn nhau mua trẻ em từ 1-5 tháng tuổi, đưa sang Trung Quốc bán.

Rõ "mức giá" mỗi bé trai sơ sinh bị bán từ Việt Nam - Trung Quốc ảnh 1
Đối tượng Thuận
Rõ "mức giá" mỗi bé trai sơ sinh bị bán từ Việt Nam - Trung Quốc ảnh 2
Đối tượng Điệu


Sau đó, thông qua người quen Thuận mua được một bé trai mới tròn 1 tháng tuổi, với giá 35 triệu đồng. Thuận giao bé trai cho Hương lấy 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Hương mới trả Thuận 25 triệu đồng. 
Về phần mình, Bế Thị Điệu, làm nghề “xe ôm” ở cửa khẩu Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, được Hương thuê với giá 600 nghìn đồng để đi cùng Thuận về Hà Nội, tìm mua các bé trai. Điệu cũng là người đưa Hương cùng với các bé trai mua được đến huyện Trà Lĩnh, rồi sang Trung Quốc bán. 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã làm rõ ngoài vụ án nêu trên, Thuận và Điệu còn mua 1 bé trai khác khoảng 6 tháng tuổi, bán cho Hương với giá 55 triệu đồng.

Hiện Hương đang bị truy bắt gắt gao, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.