Rõ danh tính kẻ xả súng trên chuyến tàu Amsterdam-Paris

ANTĐ - Ngày 23-8, cơ quan chức năng Pháp đã xác định kẻ xả súng trên chuyến tàu tốc hành Amsterdam - Paris là Ayoub El Qahzzani, 26 tuổi, người Morocco. Qahzzani được cho là đã ngồi tù ở Tây Ban Nha vì tội buôn bán ma túy. 
Rõ danh tính kẻ xả súng trên chuyến tàu Amsterdam-Paris ảnh 1

Sau khi ra tù, tháng 3-2014, Qahzzani chuyển tới Pháp sinh sống. Cũng trong năm này, hắn du lịch Syria và sau đó tới Bỉ đầu năm nay. Qahzzani vốn ở trong “tầm ngắm” của 3 cơ quan tình báo châu Âu.  Tình báo Tây Ban Nha là bên đầu tiên xác định hắn là một đối tượng Hồi giáo cực đoan và lần lượt cảnh báo cho cơ quan an ninh ở Paris và Bỉ.

Khi nổ súng trên chuyến tàu tốc hành Amsterdam - Paris lúc 17h50 ngày 21-8, ngay lập tức Qahzzani đã bị một nhóm người Mỹ (gồm 2 quân nhân và 1 sinh viên - ảnh) khống chế. Vụ tấn công khiến 3 người bị thương. Trong cuộc thẩm vấn ban đầu, đối tượng này phủ nhận ý định khủng bố và cho rằng chỉ muốn thực hiện một vụ cướp. Người đứng đầu Trung tâm an ninh và tình báo chiến lược châu Âu - Claude Moniquet tại Brussels (Bỉ) lại nhận định, với hồ sơ về đối tượng Qahzzani, “có thể khẳng định anh ta có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Theo truyền thông Pháp, sáng 24-8, tại điện Elysee, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ tiếp đón những người can đảm đã ngăn chặn kịp thời vụ việc để tránh bi kịch thảm sát trên tàu.