Rio Ferdinand bị "bỏ rơi"

ANTĐ - Trung vệ Rio Ferdinand tiếp tục bị ông thầy người Italia “bỏ rơi” cho trận chiến với Montenegro tại vòng bảng Euro 2012.
Rio Ferdinand bị "bỏ rơi" ảnh 1

Đêm thứ sáu tuần này, Tam sư sẽ hành quân tới sân của Montenegro cho trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2012 mà vắng mặt trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand. Theo The Sun đưa tin, lý do HLV Capello loại bỏ cầu thủ của Manchester United trong đợt tập trung lần này là bởi Ferdinand chưa có được phong độ tốt nhất sau khi mới trở lại từ chấn thương gân khoeo.

Rio Ferdinand đang nỗ lực trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương. Trung vệ này đã ra sân trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ ở trận gặp Stoke (vòng 6 Premier League) và trận gặp Basel (vòng bảng Champions League). Mặc dù vậy, đến trận đấu với Norwich City tối thứ Bảy vừa rồi, trung vệ người Anh chỉ được tung vào sân ở băng ghế dự bị (phút 77) và giờ đây anh tiếp tục không được trọng dụng ở đội tuyển quốc gia.

Hồi tháng trước, trung vệ kỳ cựu người Anh cũng không được HLV Capello triệu tập cho 2 cuộc đấu đầu với xứ Wales và Bulgaria (vòng loại Euro 2012) dù trước đó anh đã có mặt trên băng ghế dự bị của Quỷ đỏ ở trận đại thắng Arsenal 8-2.

Theo thống kê từ The Sun, Rio Ferdinand chỉ thi đấu 3 trong 15 trận gần đây nhất của Tam sư. Và rõ ràng tương lai của trung vệ này tại đội tuyển quốc gia đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi hiện tại HLV Capello thích sử dụng Gary Cahill đá cặp với John Terry hơn.