Ribery và Benzema vẫn chưa thoát khỏi vụ mua dâm

ANTĐ - Hai ngôi sao của ĐT Pháp Franck Ribery và Karim Benzema vẫn chưa thoát được những rắc rối vì cáo buộc mua dâm gái vị thành niên nên lại chuẩn bị phải ra hầu toà.

Franck Ribery và Karim Benzema đối mặt với án tù

Văn phòng công tố Paris cho biết hai cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Pháp, Franck Ribery và Karim Benzema sẽ phải hầu tòa với tội danh mua dâm trẻ vị thành niên. Còn nhớ, hồi tháng 4-2010, cảnh sát đã triệt phá ổ gái mại dâm tại quán bar Zaman Café ở Paris. Trong số gái mại dâm bị bắt có Zahia. Sau khi bị tra hỏi, Zahia đã nói ra tên của hai vị khách nổi tiếng đang khoác áo ĐT Pháp.
Trước cáo buộc của cơ quan điều tra, cả Ribery lẫn Benzema đều cho rằng tại thời điểm mua dâm họ không hề biết Zahia Dehar vẫn còn ở trong độ tuổi vị thành niên. Luật sư của hai cầu thủ này cũng như các nhân chứng đều ra sức bảo vệ họ với những bằng chứng thuyết phục về việc không hề biết Dehar lừa dối về tuổi thật của mình. Tháng 11 năm ngoái, tòa án đã phán quyết hai ngôi sao này vô tội.

Cô nàng Zahia Dehar

Những tưởng hồ sơ vụ án đã “chìm vào quên lãng”, thì mới đây thẩm phán Andre Dando cho lật lại vụ việc. "Giờ đây chúng tôi đã có trong tay những chứng cớ mới cho thấy, Karim Benzema và Franck Ribery đã ý thức được khi đó Zahia Dehar vẫn còn trong tuổi vị thành niên", Reuters dẫn lời thẩm phán Andre Dando phát biểu trên một tờ báo Pháp.

Ngoài hai cầu thủ này, tòa án cũng triệu tập 6 nhân chứng khác, họ sẽ phải đối mặt với những tình tiết tăng nặng. Theo luật định tại Pháp, tội danh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên có mức phạt cao nhất lên tới tối đa 3 năm tù giam cùng 45.000 euro tiền phạt.

Ribery và Benzema đều có tên trong danh sách tuyển Pháp thi đấu giao hữu với Uruguay tại Le Havre vào ngày mai (16-8). Tuy nhiên, tân HLV tuyển Pháp Didier Deschamps đã từ chối trả lời báo chí về vụ việc này.