Rét hại bao phủ Bắc bộ, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt ban ngày thấp hiếm gặp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu vực Hà Nội, hôm nay mưa giảm chỉ còn gián đoạn. Tuy vậy trời vẫn rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ C. Cao nhất về ban ngày lên mức 13 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, tối 20/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Nền nhiệt tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ vào 6h sáng nay ghi nhận ở mức thấp. Nhiều nơi đạt ngưỡng dưới 5 độ C như: Mẫu Sơn -0,8 độ C, Sa Pa 2 độ C, Tam Đảo 2 độ C, Hà Nội tại Hà Đông là 8,8 độ C.

Thậm chí, nhiều tỉnh Trung bộ mức nhiệt xuống thấp như Thanh Hóa 9 độ C, Hà Tĩnh 9,5 độ C...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần nên sáng nay, 21/2, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ nay đến 22/02, khu vực Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 21/2, băng giá đã xuất hiện tại nhiều nơi vùng cao phía Bắc

Trong ngày 21/2, băng giá đã xuất hiện tại nhiều nơi vùng cao phía Bắc

Trong đất liền Bắc bộ gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm nay có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-3,5m.

Khu vực Hà Nội, hôm nay mưa giảm chỉ còn gián đoạn. Tuy vậy trời vẫn rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ C. Cao nhất về ban ngày lên mức 13 độ C.

Từ nay đến ngày 22/2, ở Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C.

Theo nhận định, đây là đợt rét nhất trong mùa Đông 2021-2022, từ nay đến hết mùa Đông không còn ghi nhận đợt rét nào có nền nhiệt thấp như đợt rét này. Bên cạnh đó, những đợt rét mà nền nhiệt khu vực Hà Nội xuống mức 8 độ C cả ngày lẫn đêm cũng không nhiều.