Rét đột ngột "tấn công" Bắc bộ vào tháng 4

ANTD.VN - Các tỉnh khu vực Bắc bộ chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh gây mưa và rét diện rộng. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện đang có một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống phía Nam nước ta.

Dự báo, ngày mai 31/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30/3 đến hết ngày 31/3 ở Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung bộ từ ngày 31/3  có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, giông sét và gió giật mạnh.

Bắc bộ vẫn có rét vào đầu tháng 4

Từ trưa và chiều mai, các tỉnh vùng núi trung du Bắc bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm mai trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.  

Tuy nhiên, do không khí lạnh tràn xuống đã vào tháng 4 nên không duy trì rét kéo dài tại khu vực Bắc bộ. Dự kiến, rét chỉ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2/4, trời sẽ hửng nắng, nền nhiệt tăng dần trên toàn khu vực.