Rèn luyện kỹ năng, kết nối thành công

ANTD.VN - “Các bạn trẻ Việt Nam có điểm mạnh là thông minh, hoàn thành tốt công việc được giao, nhưng không có nhiều tính sáng tạo, tìm tòi khám phá cái mới, ít dấn thân. Điều đó là cản trở cho sự phát triển.”

Đó là nhận xét của bà Kelly Linh Nguyễn, Trưởng phòng truyền thông, Uber Việt Nam về chân dung những người trẻ Việt tại sự kiện networking Talent Magnet- kết nối nhanh- do phòng Hướng nghiệp và Tuyển dụng, đại học RMIT Việt Nam tổ chức trong tháng 8 tại khách sạn Hilton Opera, Hà Nội.

Tại sự kiện này, sinh viên đã có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với đại diện các doanh nghiệp thông qua hoạt động kết nối nhanh  và nghe những thảo luận giữa các đại diện doanh nghiệp gồm Tiến sĩ Achim Fock - ngân hàng Thế Giới, bà Nguyễn Vân Anh - giám đốc điều hành Navigos Search Việt Nam, Tiến sĩ Kieran Tierney, giảng viên RMIT Việt Nam, Kelly Linh Nguyễn – Trưởng phòng Marketing Uber Việt Nam, Nguyễn Huyền Châu (cựu sinh viên RMIT Việt Nam, đồng sáng lập School 4 Kids).

Các thành viên gồm Tiến sĩ Achim Fock, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Bà Nguyễn Vân Anh, Navigos Search Việt Nam; Tiến sĩ Kieran Tierney, giảng viên RMIT Việt Nam; Bà Kelly Linh Nguyễn, Uber Việt Nam; Bà Nguyễn Huyền Châu, cựu sinh viên RMIT Việt Nam và đồng sáng lập School 4 Kids. 

Chủ đề các chuyên gia thảo luận tập trung vào cơ hội và thách thức cho các bạn trẻ khi Việt Nam ra nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Trong hoạt động kết nối nhanh, mỗi sinh viên và doanh nghiệp lần lượt có vẻn vẹn 45 giây để giới thiệu về bản thân và công ty. Sau mỗi 2 lần 45 giây như vậy, doanh nghiệp sẽ gặp một gương mặt sinh viên mới, và sinh viên cũng sẽ gặp một đại diện doanh nghiệp mới. Bằng cách này, doanh nghiệp gặp gỡ được nhiều ứng viên tiềm năng, trong khi sinh viên rèn luyện kỹ năng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng trong 45 giây.

Nguyễn Thị Hải Trang, sinh viên năm nhất đại học RMIT Việt Nam cho biết: “Sự kiện cho tôi cơ hội học cách giới thiệu bản thân ấn tượng nhất trong thời gian giới hạn”.

Sinh viên năm hai Doãn Nhật Nam tìm thấy cảm hứng từ phần thảo luận của đại diện Ngân hàng Thế giới, Uber Việt Nam, Navigos Search và School 4 Kids. Nam chia sẻ: “Tôi đã tự tin đến nói chuyện với những người tôi chưa bao giờ gặp trước đó và có những trao đổi sâu sắc với họ".

Sinh viên và doanh nghiệp tham gia hoạt động kết nối nhanh

 Bà Nguyễn Vân Anh - giám đốc điều hành Navigos Search Việt Nam nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Sự hình thành của cộng đồng kinh tế Asean mang lại nhiều thách thức và cơ hội khi lao động trong một số nhóm ngành nghề được dịch chuyển tự do. Điều đó có nghĩa cạnh tranh lao động ở Việt Nam sẽ cao hơn nhưng ngược lại người Việt cũng sẽ có cơ hội ở tầm khu vực.”

Để thành công, “thái độ” là điều làm nên sự khác biệt. Thái độ học hỏi, thái độ đạo đức, thái độ cầu thị, thái độ cầu tiến, khả năng dấn thân là những điều hết sức cần thiết cho thế hệ trẻ Việt Nam để tạo nên đột phá.