Real Madrid nguy cơ bị loại khỏi cúp nhà Vua vì gian lận

ANTĐ - Real Madrid dễ dàng đánh bại Cadiz 3-1 tại lượt đi cúp nhà Vua Tây Ban Nha, nhưng đứng trước nguy cơ sớm bị loại khỏi giải đấu vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tham dự. 

Người khổng lồ của Tây Ban Nha đã cho phép rất nhiều trụ cột nghỉ ngơi trong chuyến du đấu tới xứ Andalucia, nhưng có bàn thắng mở tỷ số chỉ sau 3 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, đó là bàn thắng do công của Denis Cheryshev, cầu thủ không được phép ra sân vì án treo giò.

Mùa giải trước, Cheryshev thi đấu theo dạng cho mượn tại Villarreal và phải nhận 3 thẻ vàng tại giải đấu cúp lớn nhất của Tây Ban Nha. Với số thẻ phạt này, cầu thủ 24 tuổi tự động bị treo giò 1 trận, điều có nghĩa anh phải ngồi ngoài ở trận đấu với Cadiz vào rạng sáng nay (3-12).

Thay cho điều đó, Cheryshev không chỉ ra quân trong đội hình xuất phát mà còn là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid. Isco sau đó lập cú đúp giúp “Kền kền trắng” giành chiến thắng 3-1, nhưng thất bại đó dường như không làm người hâm mộ đội chủ nhà phiền lòng.

Các CĐV của Cadiz đã la ó, chỉ trích HLV của Real Madrid, Rafael Benitez vì đưa ra sân cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu và họ tin tưởng đội bóng xứ Andalucia sẽ giành quyền đi tiếp nhờ “sự cố” này.

Benitez cố gắng sửa sai bằng cách thay thế Cheryshev khỏi sân sau giờ nghỉ giải lao, nhưng vi phạm đã xảy ra, với hậu vệ của Barcelona, Gerard Pique là một trong những người lên tiếng mỉa mai hành động của Real Madrid.

Sau trận đấu, Real Madrid bào chữa cho “tai nạn” bằng lời giải thích họ không được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng như phía Villareal thông báo về án treo giò của Cheryshev. Dù vậy, sẽ rất khó để “Kền kền trắng” thoát khỏi lệnh trừng phạt.

Với vi phạm tương tự, Osasuna đã bị loại khỏi cúp nhà Vua Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay, điều cho thấy các quan chức của Liên đoàn bóng đá không thể bỏ qua cho Real Madrid chỉ vì lời giải thích đơn giản như vậy.